Giáo sư Sergio Pena cùng đồng nghiệp tại Đại học Federal de Minas Gerias, Brazil, và Đại học Porto, Bồ Đào Nha, đã nghiên cứu trên những người Bazil - dân tộc có dòng máu pha trộn nhất thế giới (giữa người Âu, người Phi, và người da đỏ châu Mỹ). Họ phát hiện thấy không thể nào xác định được chủng tộc của những người này, kể cả bằng biện pháp phân tích gene.
Trước hết, nhóm nghiên cứu tìm ra 10 đặc điểm gene khác biệt hoàn toàn giữa 20 người đàn ông Bồ Đào Nha với 20 người đàn ông trên đảo Sao Tome, Tây Phi. Tuy nhiên, cần lưu ý là những khác biệt này không có vai trò gì trong việc quyết định màu da hay màu tóc.
Tiếp đó, nghiên cứu được áp dụng trên 2 nhóm người Bazil: Nhóm một gồm 173 người, được chia thành da trắng, da đen và da màu (dựa trên màu da, màu tóc, hình dáng mũi và môi). Nhóm hai gồm 200 người đàn ông ở thành thị tự coi mình là người da trắng. Tuy nhiên, khi so sánh gene của hai nhóm người này, các nhà khoa học hầu như không tìm thấy 10 đặc điểm gene khác biệt trên. Thậm chí, những người tự nhận là da trắng trung bình có tới 33% gene là từ tổ tiên da đỏ và 28% từ châu Phi. Ngược lại, một tỷ lệ lớn những người thuộc nhóm da đen (48%) lại không có nguồn gốc châu Phi.
Nghiên cứu cho thấy, ở Brazil, màu da của một người nào đó không phản ánh đúng nguồn gốc của họ.
Minh Thi (theo Reuters)