
SoundLink Flex có giá 4,19 triệu đồng và là một trong những mẫu loa di động nhỏ nhẹ nhất trong tầm giá với kích thước 9,1x 20x 5,3 cm, nặng 500 gram. Vỏ ngoài làm bằng silicon mềm giúp chống sốc cùng lưới loa kim loại với sơn tĩnh điện chống tia UV. Sản phẩm có khả năng chống nước và bụi IP67, khi rơi xuống nước sẽ tự nổi là điểm độc đáo của model này. Loa có thời lượng pin 12 tiếng.
Bose SoundLink Flex sẽ nằm trong phân khúc cạnh tranh với Marshall Emberton hay Sony XB33 hay JBL Charge 4.

Bose SoundLink Flex có ba màu gồm đen, xanh và trắng. Thiết kế sản phẩm không nổi bật như các đối thủ khi được làm dạng thanh cổ điển với các loa được bố trí ở mặt trước và sau, thay vì dạng ống giúp âm thanh phát đa hướng tốt hơn. Do đó, Bose trang bị cho loa di động của mình công nghệ PositionIQ giúp tự động điều chỉnh để tối ưu hoá âm thanh theo cách đặt loa của người dùng như đặt thẳng, ngửa hay treo.

Trải nghiệm thực tế cho thấy sản phẩm với công nghệ xử lý tín hiệu DSP cho âm thanh toàn dải với chi tiết tốt, tách bạch, nhất là âm bass chắc và sâu dù kích thước loa nhỏ gọn, âm thanh không bị méo ngay cả khi mở ở mức âm lượng lớn.
Điểm trừ của model là không có tính năng tuỳ chỉnh equalizer theo sở thích của người dùng. Tuy vậy, Bose cũng đã tinh chỉnh chất âm của SoundLink Flex theo hướng cân bằng giúp phù hợp với các dòng nhạc khác nhau. Âm lượng tốt nhất khi nghe nhạc của sản phẩm là ở mức 75%.