Ngày 28/3, Vũ Văn Kiên, con một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng, sang nhà bà Nông Thị Réo, 51 tuổi ở Duyệt Chung, thị xã Cao Bằng xem tivi. Lúc đó, chỉ có bà Réo và cháu nội ở nhà. Kiên nói với bà Réo là đi mượn đĩa về xem phim.
Một lúc sau, Kiên bảo bà Réo ngồi xa xem cho đỡ hại mắt. Khi bà Réo ngồi dịch ra, Kiên đánh liên tiếp vào đầu rồi bóp cổ nạn nhân. Cháu Lệ đang ngủ trên giường vừa khóc vừa kêu cứu. Sợ bị lộ, Kiên chạy tới bóp cổ cháu.
Hàng xóm xung quanh chạy sang, hung thủ giả vờ đóng vai người cứu nạn nhân. Sau đó, anh Chiến (cháu rể bà Réo) đưa xe máy đến chở nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu và bảo Kiên đi cùng ngồi đằng sau giữ bà Réo.
Trên đường đến bệnh viện, Kiên tiếp tục bóp cổ bà Réo đến tận phòng cấp cứu nhưng bà may mắn thoát chết. Khi vừa mới tỉnh, nhìn thấy Kiên, bà Réo liền hô lên: "Thằng Kiên mày trả dây chuyền vàng cho tao". Thấy bị lộ, Kiên đã bỏ trốn và đem theo một dây chuyền 10 chỉ.
Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều vũng máu và vết giày dép dính máu trong nhà bà Réo.
Nam Anh