![]() |
Đội tuyển bóng rổ TP HCM. |
Sau vài năm gần đây xuống dốc, bóng rổ TP HCM đang dần lấy lại danh tiếng của mình. Để tránh những vấn đề nghi kỵ nhau trong nội bộ, TP HCM quyết định thuê chuyên gia nước ngoài làm HLV trưởng. Sự xuất hiện của HLV Magallanes Ricky đã giúp đội tuyển thi đấu tập trung hơn. Cả vết nhơ choảng nhau năm ngoái với chính đối thủ Sóc Trăng cũng được tất cả bỏ qua để tập trung lo cho chuyên môn. TP HCM đăng quang ngôi vô địch lần này nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Nhưng phong độ quá kém của đương kim vô địch giải, CLB Phòng Không Không Quân mới gây bất ngờ cho người hâm mộ. Trong trận tranh hạng 3 với tân binh Joton Cần Thơ, các chàng trai mặc áo lính chịu thua với kết quả 60-67.
Bằng sự ổn định, đồng đều hơn Sóc Trăng, đội TP HCM liên tục dẫn điểm ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Trong đó, thủ lĩnh gốc người Hoa của đội, Chong Paul liên tục dùng kỹ thuật cá nhân khá tốt, và các cú ném xa ăn 3 điểm để giúp TP HCM luôn giữ khoảng cách 8 điểm trong gần hai hiệp đấu đầu tiên. Họ chỉ gặp một chút khó khăn với đối thủ ở hiệp đấu thứ 3 vì một vài vị trí mất tập trung. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, đội tuyển TP HCM đã giành ngôi quán quân của giải khi có một hiệp đấu cuối cùng chơi bùng nổ để ấn định kết quả chung cuộc 78-67.
Nhất: TP HCM; Nhì: Sóc Trăng, Ba: Joton Cần Thơ.
Cầu thủ hay nhất giải: Vinh Khoa (Cần Thơ).
Thúy Quỳnh