![]() |
Một pha tranh bóng trong trận Việt Nam - Indonesia. |
Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia bắt đầu vào lúc 12h trưa. Các "kình ngư" dù chưa được "tiếp năng lượng" vẫn ào ào xông lên, do đã được rèn với lịch thi đấu này từ trước. Khán đài Cung thể thao dưới nước như vỡ tung ở những phút cuối cùng, khi các tuyển thủ Việt Nam dù đã bị áp đảo nhưng vẫn ghi liên tiếp 2 bàn. 44 giây trước khi trận đấu kết thúc, Việt Nam ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 5-10, do công của Nguyễn Trung Hải. Ngọc Luận ghi bàn cuối cùng khi chỉ còn 4 giây nữa là trận đấu kết thúc. Đây cũng là bàn thắng thứ tư trong trận đấu của chàng trai 19 tuổi này.
Tỷ số của những hiệp đấu trước đó cũng không chênh lệch nhiều (hiệp 1: 4-2, hiệp 2: 2-2, hiệp 3: 1-0, hiệp 4: 3-2). Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, có những lúc các tuyển thủ Việt Nam đã chơi tưng bừng. HLV Nguyễn Khánh Vân cũng phải thốt lên: "Sân nhà và các cổ động viên chính là sức mạnh của chúng tôi". Ở hiệp một, sau khi Indonesia ghi bàn thắng, Việt Nam bất ngờ dẫn lại 2-1. Nhưng điều đáng tiếc là các tuyển thủ thiếu khả năng dứt điểm, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, bóng hết đập xà ngang, lại bắn xà dọc. Nhưng ban huấn luyện cũng đều hài lòng vì cả đội thua, nhưng tinh thần không hề xuống. Ngày mai, đội Việt Nam có hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong trận gặp Philippines.
Cũng trong sáng nay, Malaysia thua Thái Lan 6-7, Philippines thua ứng cử viên số một Singapore với cùng tỷ số. Singapore và Thái Lan vẫn là hai đối thủ mạnh, nhưng không còn độc diễn ở bể bơi bóng nước nữa.
Một trận đấu bóng nước gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 7 phút (không kể thời gian chết). Mỗi đội có 7 người (1 thủ môn, 6 cầu thủ). Có hai trọng tài giám sát dọc hai đường biên. Tại giải này, 6 đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Đội nào cao điểm nhất sẽ giành HC vàng. Thắng: 2 điểm, hoà: 1 điểm, trận thua: 0 điểm. |
Lịch đấu ngày 2/12
9h: Thái Lan - Singapore
10h30: Việt Nam - Philippines
12h: Malaysia - Indonesia
H. Liên