![]() |
Geru Star (size 5). |
Để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn do Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề ra, Công ty Sản xuất và Kinh doanh dụng cụ thể thao Geru Sport đã gửi mẫu bóng đến phòng thí nghiệm SGS (Anh) - 1 trong 7 phòng thí nghiệm nói trên - để xin kiểm định chất lượng quả bóng mang nhãn hiệu Geru Star (size 5). Theo giấy chứng nhận của SGS thì trung tâm này đã nhận được 7 quả bóng mẫu vào ngày 30/10/2001, và tiến hành kiểm định chất lượng trong 2 tuần với 6 tiêu chuẩn theo quy định của FIFA.
SGS đánh giá, bóng Geru Star đạt tiêu chuẩn IMS, và từ ngày 15/11/2001, Công ty Geru Sport được phép in ký hiệu IMS (SGS) lên mỗi sản phẩm của mình và đây chính là "nhãn hiệu cầu chứng" về chất lượng của quả bóng. Theo kết quả kiểm định của SGS, bóng Geru Star đạt độ ổn định về chu vi là 68,603 cm (tiêu chuẩn FIFA cho phép dao động từ 68 đến 70 cm); độ tròn đều đạt 1,43% (so với tiêu chuẩn của FIFA là 2%); độ nảy đạt 136,5 cm ở 20o C (FIFA: 115-165 cm) và 131,1 cm ở 5o C (FIFA: 110 cm); độ thấm nước đạt 9,95% (FIFA: không quá 20%); áp lực đạt 15,6% (FIFA 25%); trọng lượng trung bình 436,33 grams (FIFA: 410 - 450 grams).
Như vậy, với tiêu chuẩn IMS do SGS chứng nhận, bóng Geru Star đã hội đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng của quả bóng. Và bóng Geru Star hoàn toàn đủ điều kiện để được sử dụng trong các trận đấu chính thức cấp câu lạc bộ do AFC tổ chức (C1 và C2 Châu Á). Điều đó có nghĩa là, Geru Star sẽ sớm thế chỗ của bóng Động Lực trên các sân cỏ Việt Nam, tại V-League, Cup quốc gia.....
(Theo Thể Thao TPHCM)