Chelsea đang thực hiện hợp đồng tám năm rưỡi với Enzo Fernandez và Mykhailo Mudryk. Việc ký hợp đồng dài hạn giúp Chelsea dàn trải khấu hao phí chuyển nhượng dễ hơn, qua đó lách luật công bằng tài chính. Khoản phí 100 triệu USD được khấu hao ở mức 20 triệu mỗi năm với hợp đồng năm năm, nhưng chỉ ở mức 12,5 triệu mỗi năm với hợp đồng tám năm.
Nhưng mánh khóe của Chelsea sẽ không còn tác dụng trong tương lai. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/7 của UEFA, khấu hao phí chuyển nhượng không được quá năm năm. Các CLB vẫn có thể ký hợp đồng dài hạn, nhưng phí chuyển nhượng phải được khấu hao trong năm năm đầu, trừ trường hợp gia hạn hợp đồng. Quy định mới không áp dụng cho các hợp đồng đã ký.
Enzo Fernandez ký hợp đồng tám năm rưỡi với Chelsea hồi tháng 1/2023. Ảnh: CFC
UEFA cũng ra quy định ngăn các CLB thông đồng thổi phồng giá trị cầu thủ cho mục đích kế toán. Các CLB phải đánh giá vụ chuyển nhượng có được coi là giao dịch hoán đổi thẳng hay không. Trong trường hợp đó, nó phải được hạch toán theo tiêu chuẩn quốc tế. Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 38 quy định rằng, nếu không thể tính giá trị hợp lý của một cầu thủ, lợi nhuận từ việc bán sẽ không được công nhận. UEFA ra quy định này sau vụ bê bối tăng vốn liên quan đến các CLB Italy, dẫn đến việc ban lãnh đạo Juventus phải từ chức tháng 11 năm ngoái.
UEFA cũng công bố kế hoạch xây dựng khung tiêu chuẩn tối thiểu cho các đội tuyển bóng đá nữ, nhằm đảm bảo sự bình đẳng về tiêu chuẩn phúc lợi cho cầu thủ, cũng như điều kiện đi lại và tập luyện.
Hè này, Chelsea mới chỉ mua tiền đạo Christopher Nkunku từ Leipzig. Hợp đồng có thời hạn sáu năm và phí chuyển nhượng 66 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Chelsea giải phóng Tiemoue Bakayoko, N'Golo Kante, bán Mateo Kovacic, Kai Havertz, Edouard Mendy và Kalidou Koulibaly.
Thanh Quý (theo Guardian)