Ông Lê Hùng Dũng được đánh giá cao ở VFF trong vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Ảnh: Đức Đồng. |
Trước đó, Tổng cục TDTT và VFF đã thống nhất giới thiệu danh sách ứng viên Chủ tịch VFF khoá VII gồm 3 người là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Trong 3 gương mặt này, ông Tuấn và ông Hải là người của Bộ, nhưng Bộ vẫn chưa quyết định phương án cuối cùng là sẽ giới thiệu ông Hải hay ông Tuấn ra ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khoá VII.
Theo đánh giá của giới quan sát, khả năng ông Hải được giới thiệu là rất cao và khả năng trúng cử tại Đại hội cũng vậy. Còn nhớ ở nhiệm kỳ V, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng là người của Bộ giới thiệu và sau đó đã trúng cử liền hai nhiệm kỳ.
Riêng ông Phạm Văn Tuấn, Bộ đã giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam, nên khả năng vị Phó chủ tịch VFF này tranh cử ghế Chủ tịch VFF là không cao.
Như vậy, cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa VII nhiều khả năng sẽ chỉ còn hai cái tên Lê Hùng Dũng và Lê Khánh Hải. Tuy nhiên trong hôm qua, xuất hiện nhiều thông tin cho biết ông Dũng có thể sẽ rút lui phút chót để ứng cử ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Sáng nay, phóng viên VnExpress liên lạc nhưng ông Dũng không nghe máy.
Theo điều lệ, ứng viên vị trí Chủ tịch sẽ không được quyền ứng cử các vị trí khác. Chính vì thế, thay vì bước vào cuộc đua với ông Lê Khánh Hải, có thể ông Dũng đã chọn phương án "phù hợp" hơn là tranh cử ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Đây là công việc quen thuộc với ông Dũng nhiều năm qua, nên gần như sẽ tái đắc cử. Hiện đối thủ của ông Dũng ở chiếc ghế này là ông Đoàn Nguyên Đức và Lê Văn Thành đều không được dự đoán khả năng trúng cử cao.
Thế Kiên