Nicolas Kiefer. |
Thông báo giải nghệ của Kiefer đưa ra hôm qua, và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Tay vợt 33 tuổi từng vươn lên vị trí thứ tư thế giới năm 2000, nhưng trong khoảng hai năm trở lại đây anh đã xuống phong độ và liên tục dính chấn thương. Hiện tại anh chỉ xếp thứ 722.
Trong suốt chiều dài sự nghiệp, Kiefer chưa từng lọt vào chung kết Grand Slam nhưng đã vào đến tứ kết Wimbledon 1997, bán kết Australia Mở rộng 2006 và giành HC bạc Thế vận hội 2004.
Giải thích về quyết định gác vợt, Kiefer nói anh muốn dành thêm thời gian cho vợ và con gái mới sinh hồi tháng 8.
Kiefer đã khởi đầu sự nghiệp rất thành công. Anh từng vô địch khi tham gia các giải đấu dành cho hạng trẻ ở Australia Mở rộng và Mỹ Mở rộng. Ở cấp độ này anh còn một lần về nhì và một lần vào bán kết Wimbledon và Pháp Mở rộng.
Năm 1995, khi 18 tuổi, Kiefer đã vươn lên vị trí thứ hai thế giới trong xếp hạng dành cho lứa trẻ.
Chỉ một năm sau, khi lọt vào vòng 8 tay vợt cuối cùng ở Wimbledon, Kiefer được xếp hạng tư thế giới và sau đó giành 6 danh hiệu - trong đó có một chức vô địch trên mặt sân cỏ ở Halle (Đức) năm 1999. Đỉnh cao cuối cùng của Kiefer là chung kết ATP Toronto Masters năm 2008.
Kiefer cũng từng được gọi vào đội tuyển Đức dự giải đồng đội danh giá Davis Cup. Tại Olympic Athens 2004, anh cùng Rainier Schuettler đem về cho tổ quốc chiếc HC Bạc nội dung đánh đôi.
Doãn Mạnh