Messi kết thúc mùa giải La Liga 2020-2021 với 30 bàn, nhiều hơn bảy bàn so với hai cầu thủ xếp sau là Karim Benzema và Gerard Moreno.
Đây là lần thứ năm liên tiếp thủ quân Barca giành Pichichi, danh hiệu dành cho Vua phá lưới La Liga, và là lần thứ tám trong từ đầu sự nghiệp. Hai thống kê này đều là kỷ lục.
![Messi (giữa) vẫn đều đặn ghi bàn cho Barca ngay cả khi không còn nhiều đồng đội giỏi như trước. Ảnh: EFE.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/05/23/mes2-7069-1621735090.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KXY3T3VE5AIBIrbLbvecOA)
Messi (giữa) vẫn đều đặn ghi bàn cho Barca ngay cả khi không còn được nhiều đồng đội xuất sắc như trước hỗ trợ. Ảnh: EFE.
Messi giành bảy giải trước ở các mùa 2009-2010 (34 bàn), 2011-2012 (50), 2012-2013 (46), 2016-2017 (37), 2017-2018 (34), 2018-2019 (36) và 2019-2020 (25).
Messi giành nhiều hơn hai Pichichi so với người đứng thứ hai về số lần chiến thắng, Telmo Zarra, cựu tiền đạo của Bilbao. Anh cũng vượt qua kỷ lục cũ bốn lần lên ngôi liên tiếp của Alfredo Di Stefano và Hugo Sanchez, hai cựu cầu thủ Real.
"Messi là Pichichi của các Pichichi", tờ Marca - đơn vị tổ chức trao giải - viết.
So thành tích với các giải vô địch quốc gia khác, Messi cũng dẫn đầu. Tại Bundesliga, huyền thoại Gerd Muller "chỉ" bảy lần giành danh hiệu Vua phá lưới. Kỷ lục tại Serie A thuộc về Gunnar Nordahl (năm lần), Ligue 1 với Jean-Pierre Papin (năm lần), Ngoại hạng Anh với Thierry Henry (bốn lần) và giải vô địch Hà Lan với Ruud Geels (năm lần).
Thanh Quý (theo Marca)