Đơn kiến nghị được Juventus gửi lên từ tháng 5/2010 dựa trên căn cứ là vụ tiêu cực được Tòa án Napoli phanh phui sau phiên tòa năm 2006. Theo đó, Inter và một số đội bóng Serie A khác cũng dính líu tới scandal làm rúng độ bóng đá Italy năm 2006 nhưng vì một lý do nào đó, không bị đưa ra ánh sáng.
Juventus cho rằng những chứng mà Tòa án Napoli thu thập được là đủ để FIGC xem xét lại quyết định cách đây 5 năm và trả lại scudetto mà FIGC đã tước của họ để trao cho Inter.
Del Piero (nâng Cup) là một trong không nhiều thành viên còn sót lại từ đội hình Juventus đoạt scudetto năm 2006. |
Tuy nhiên, hôm qua, FIGC đã bác kiến nghị của Juventus và cho rằng cáo buộc tiêu cực nhắm vào Inter là vô căn cứ và không đủ sức thuyết phục. "Những thông tin mà Juventus cung cấp không phản án đúng mức độ nghiêm trọng trong các cáo buộc của họ nhằm vào Inter", hãng tin ANSA trích thông cáo của FIGC.
FIGC cũng nhấn mạnh ngay cả khi Inter có dính líu đến tiêu cực, thì sự việc cũng đã quá thời hạn có thể truy cứu (5 năm). FIGC, vì thế, quyết định Inter vẫn được giữ scudetto năm 2006. Điều này cũng có nghĩa là Inter vẫn cùng Milan xếp thứ hai trong danh sách các đội vô địch Serie A nhiều lần nhất với 18 lần, chỉ kém chính Juventus, đội đã có 27 scudetto.
Năm 2006, do dính sâu vào dường dây tiêu cực mà cựu Tổng giám đốc Luciano Moggi cầm đầu, Juventus bị đánh xuống hạng và bị tước hai scudetto mà họ đoạt được ở các mùa 2004-2005 và 2005-2006. Trong hai scuddetto này, cái thứ hai được trao cho Inter, đội có điểm số cao nhất sau phán quyết của Tòa án trừ 30 điểm ba đội khác có dính líu đến tiêu cực là Fiorentina, Lazio và Milan.
Minh Kha