Từ hơn 40 bộ hồ sơ của các HLV ngoại gửi tới, dựa trên các tiêu chí quan tâm, am hiểu và phù hợp với bóng đá Việt Nam, có trình độ chuyên môn tốt, Liên đoàn đã chốt lại danh sách 5 ứng viên cuối cùng. Trong số này có hai HLV người Đức là Hans Juergen Gede, Franz Goetz , một người Pháp (Pierre Lechantre), một người Mỹ (Steve Sampson) và một người Bồ Đào Nha (Eduardo Martinho Viganda). Nhưng theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, xác định được các ứng viên cuối cùng không có nghĩa Liên đoàn chắc chắn sẽ chọn một trong số này làm HLV trưởng mới của tuyển Việt Nam.
“Liên đoàn không chắc chắn sẽ chọn một trong 5 ứng viên mới được rút gọn. Bởi thực tế phương án dùng HLV nội vẫn đang được tính đến. Chúng tôi đã nhắm đến vài HLV nội mà những người được tín nhiệm nhất là các ông Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức. Họ tỏ ra chưa sẵn sàng. Việc họ từ chối cùng dễ hiểu bởi người Việt mình thận trọng, xem xét kỹ càng chứ không vồ vập nhận lời. HLV nội là người am hiểu bóng đá Việt Nam nhất. Tôi tin là nếu gặp gỡ và trao đổi, giao nhiệm vụ, họ sẵn sàng nhận lời. Tới bây giờ, Liên đoàn vẫn để ngỏ cơ hội cho HLV nội. Liên đoàn không coi trọng HLV ngoại hơn HLV nội. Ai dám nhận đội tuyển, Liên đoàn sẽ giao. Nếu lần này dùng HLV nội, Liên đoàn sẽ ký hợp đồng chứ không như trước đây, chỉ gọi lên để làm nhiệm vụ”, ông Hỷ cho biết.
Các ông Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng hay Lê Huỳnh Đức hiện đều bận công việc tại CLB. HLV Mai Đức Chung từ chối lên tuyển ở thời điểm này vì muốn tập trung cho CLB Navibank Sài Gòn. HLV Lê Huỳnh Đức chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Riêng ông Phan Thanh Hùng ngỏ ý sẵn sàng nhận đội U23 Việt Nam với điều kiện được kiêm nhiệm làm việc cả ở CLB Hà Nội T&T. Ông Hỷ cho rằng, đây không phải là rào cản bởi Liên đoàn có thể cho phép HLV kiêm nhiệm cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển.
HLV Phan Thanh Hùng (phải) từng làm trợ lý cho ông Calisto. Ảnh: Hoàng Hà. |
Liên đoàn ra chỉ tiêu cho HLV mới ít nhất phải đưa U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 26 cuối năm nay. Đây được cho là nhiệm vụ khó khiến HLV nội không dám đảm đương công việc. Tuy nhiên theo ông Hỷ, nếu là HLV nội, chưa chắc Liên đoàn đã áp đặt chỉ tiêu. “Nếu HLV nội nắm đội tuyển, chúng ta phải nhìn thấu đáo mọi vấn đề để có thể giảm thiểu áp lực. Nhưng với HLV ngoại, chắc chắn phải có. Chỉ tiêu thế nào thì phải bàn bạc, có thể là vào chung kết, có thể là giành HC vàng SEA Games 26. Chỉ tiêu đi đôi với tiền lương. Nếu nhận nhiệm vụ giành HC vàng, lương chắc chắn sẽ cao hơn chỉ vào chung kết”.
Cũng theo ông Hỷ, mức lương mà Liên đoàn trả cho vị HLV mới không thể quá cao. Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ có một khoản cứng gần 12.000 USD mỗi tháng và Liên đoàn lo phần còn lại nếu mức lương vượt quá con số này.
Ông Hỷ đang được xem là người “mát tay” trong việc chọn HLV cho tuyển Việt Nam. Năm 2008 chính ông quyết định chọn HLV Calisto dù trước đó nhà cầm quân này không nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật ở Liên đoàn. Lần tuyển chọn này, ông Hỷ không phải người quyết định. Tiếng nói quyết định thuộc về Thường trực Liên đoàn. “Chỉ khi nào có những lấn cấn về chuyện nọ chuyện kia, Chủ tịch mới là người quyết định”, ông Hỷ nói.
Liên đoàn đang xác minh hồ sơ, liên lạc với 5 ứng viên cuối cùng để khẳng định họ có thể làm việc ngay từ tháng tư hay không. Sau đó Liên đoàn sẽ chọn ra 3 ứng viên tốt nhất để thương thảo hợp đồng với từng người. Trong trường hợp không chọn được ai trong số này, có thể Liên đoàn sẽ dùng đến HLV nội.
Khoa Nguyễn