Chủ tịch Sepp Blatter. |
Tập đoàn Tiếp thị thể thao ISMM, hôm thứ năm, đã tuyên bố đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để công bố phá sản. Trong khi đó, ISL Worldwide, công ty con của ISMM lại giữ toàn bộ bản quyền truyền hình các giải đấu chính do FIFA tổ chức trên toàn thế giới, trừ châu Âu. Không những thế, theo FIFA, một số quốc gia có đội bóng tham dự giải đấu gồm 12 CLB này đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế.
Ngoài ra, ở thời điểm dự định tổ chức giải Vô địch thế giới các CLB lần hai, một số trận đấu tầm cỡ quốc gia và quốc tế quan trọng khác cũng sẽ diễn ra.
Giải đấu này lần đầu tiên được tổ chức tại Brazil vào tháng 1 năm ngoái, với chức vô địch thuộc về Corinthians của Brazil (đánh bại Vasco da Gama ở loạt đá luân lưu).
Quyết định trên của FIFA là một tin không vui cho 12 CLB giành quyền tham dự giải lần thứ hai:
Jubilo Iwata (Nhật), Siêu Cup châu Á năm 1999.
Al-Hilalof (Ảrập Xêút), Siêu Cup châu Á năm 2000.
Accra Hearts of Oak (Ghana), Vô địch Cup C1 châu Phi năm 2000.
Zamalek FC (Cairo, Ai Cập), Vô địch Cup C2 châu Phi năm 2000.
Los Angeles Galaxy (Mỹ), Vô địch Cup C1 CONCACAF năm 2000.
CD Olimpia (Honduras), Vô địch Cup C2 CONCACAF năm 2000.
Palmeiras (Brazil), Vô địch Copa Libertadores năm 1999.
Boca Juniors (Argentina), Vô địch Copa Libertadores năm 2000.
Wollongong Wolves (Australia), Vô địch Cup C1 châu Đại Dương năm 2001.
Real Madrid (Tây Ban Nha), Vô địch Cup C1 châu Âu năm 2000.
Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), đoạt Siêu Cup châu Âu năm 2000.
Deportivo (Tây Ban Nha), Vô địch Primera Liga mùa giải 1999-2000.
Xuân Toản (theo Reuters, 19/5)