Samson (phải) lập hat-trick giúp Hà Nội T&T ngược dòng hạ An Giang (trái). Ảnh: Đông Huyền. |
Đội bóng miền Tây trải qua 10 trận từ đầu mùa và chưa biết đến mùi chiến thắng (thua tám, hòa hai). Vì thế, tiếp đội đương kim vô địch Hà Nội T&T hôm nay được dự báo không phải là trận đấu để thầy trò ông Nhan Thiện Nhân tìm niềm vui đầu tay. Đội bóng thủ đô sở hữu lực lượng hùng mạnh từ nội đến ngoại binh. Còn An Giang, được thi đấu sân nhà nhưng nhân sự không chất như đối thủ.
Thực tế diễn ra trong hiệp một có phần bất ngờ, khi An Giang mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Họ tạo nhiều cơ hội và phút thứ năm, Felix đón đường chuyền của Phan Thanh Bình đánh bại thủ môn Văn Công mở tỷ số cho đội nhà.
Vòng 12 |
|
|
Thế dẫn bàn của An Giang không duy trì được lâu. Phút 12, Samson ghi bàn đưa trận cầu về vạch xuất phát.
Trước các nhà ĐKVĐ chơi chậm, An Giang có khoảng trống để tấn công và khai thác được vào điểm yếu của đối thủ. Phút 27, hậu vệ Duy Khánh phá hụt bóng, và Hoàng Max trừng phạt Hà Nội T&T bằng cú sút tung lưới Văn Công. An Giang lần thứ hai vượt lên dẫn trước.
Đầu hiệp hai, Văn Quyết tung cú sút đẹp mắt từ rìa vòng cấm giúp Hà Nội T&T sớm quân bình tỷ số 2-2. Chỉ hai phút sau khi ghi bàn, Văn Quyết rời sân do chấn thương.
Tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson trước trận đấu nhận giải cầu thủ xuất sắc tháng ba và anh đã chứng tỏ mình xứng đáng đến thế nào khi ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 69 và 85 giúp Hà Nội T&T dẫn ngược đối phương 4-2.
Những nỗ lực của An Giang sau đó chỉ giúp họ ghi thêm được một bàn nhờ công của Trọng Thông. Thua trận 3-4, An Giang nhận thất bại thứ chín và tiếp tục đứng cuối bảng với vỏn vẹn hai điểm có được.
An Giang (trái) vẫn chưa thắng ở V-League năm nay. Ảnh: Đông Huyền. |
Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng giải thích về việc đội bóng của ông nhập cuộc không tốt: “Thời tiết nắng nóng đã khiến các cầu thủ khó chịu khi ra sân. Bên cạnh đó, chúng tôi phải thi đấu nhiều mặt trận nên thể lực cũng ảnh hưởng một phần. Dù sao, chúng tôi cũng biết đứng dậy sau những bàn thua và có được ba điểm quan trọng này”.
Với kết quả lần này, Hà Nội T&T leo lên thứ tư và kém đội đầu bảng Bình Dương năm điểm nhưng thi đấu ít hơn ba trận.
Đội hình thi đấu
An Giang: Văn Hóa, Công Thành, Vincent, Văn Sang (Trọng Thông, 53'), Thanh Bình (Công Mạnh, 53’), Duy An, Thanh Nam, Minh Quân (Phương Duy, 59’), Ngọc Quốc, Felix, Hoàng Max.
Hà Nội T&T: Văn Công, Quốc Long, Duy Khánh, Văn Biển, Gallahger, Ngọc Duy (Ngọc Đức, 90’), Hector, Sỹ Cường, Văn Quyết (Văn Thành, 54’), Samson, Thành Lương (Gonzalo, 30’).
Bàn thắng: Felix 5', Hoàng Max 27', Trọng Thông 86' - Samson 12' , 69' & 85', Văn Quyết (10) 51'.
TT |
Đội bóng |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
HS |
Điểm |
1 |
Bình Dương |
11 |
7 |
2 |
2 |
30 |
15 |
15 |
23 |
2 |
Thanh Hóa |
10 |
7 |
2 |
1 |
15 |
14 |
1 |
23 |
3 |
Đồng Nai |
11 |
5 |
4 |
2 |
26 |
16 |
10 |
19 |
4 |
Hà Nội T&T |
8 |
6 |
0 |
2 |
27 |
16 |
11 |
18 |
5 |
Than Quảng Ninh |
11 |
5 |
2 |
4 |
20 |
18 |
2 |
17 |
6 |
Đà Nẵng |
10 |
4 |
3 |
3 |
17 |
14 |
3 |
15 |
7 |
SLNA |
9 |
4 |
1 |
4 |
16 |
12 |
4 |
13 |
8 |
HAGL |
10 |
3 |
4 |
3 |
20 |
19 |
1 |
13 |
9 |
Hải Phòng |
11 |
3 |
4 |
4 |
15 |
17 |
-2 |
13 |
10 |
Quảng Nam |
11 |
4 |
1 |
6 |
20 |
31 |
-11 |
13 |
11 |
Ninh Bình |
8 |
1 |
4 |
3 |
14 |
19 |
-5 |
7 |
12 |
ĐTLA |
11 |
0 |
5 |
6 |
13 |
28 |
-15 |
5 |
13 |
An Giang |
11 |
0 |
2 |
9 |
8 |
22 |
-14 |
2 |
Đức Đồng