Barca với danh hiệu thứ năm - FIFA Club World Cup - trong 6 giải từ đầu năm 2011. |
"Barca là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Thua họ với tỷ số 4-0 theo tôi không phải là kết quả đáng xấu hổ", HLV của Santos, Muricy Ramalho nói sau trận chung kết FIFA Club World Cup tối 18/12.
Phát biểu của HLV Ramalho có thể hơi cường điệu mang tính bào chữa cho thất bại, nhưng quả thực Barca khó kiếm được đối thủ xứng tầm trong giai đoạn hiện nay. Chỉ trong vòng một tuần thày trò HLV Pep Guardiola đã thực hiện thành công hai màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất, đánh bại hai đối thủ "khó xơi" với tỷ số thuyết phục.
Hôm 10/12, gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, Barca đã dạy cho "Dải thiên hà" và HLV Jose Mourinho một bài học về cách chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 sang 3-4-3. Chiến thắng 3-1 trong trận siêu kinh điển đã khẳng định vị trí đội bóng hay nhất châu Âu.
Khoảng một tuần sau trận đấu trên sân Bernabeu, Barca có thêm một bàn trình diễn ấn tượng, đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ Santos với tỷ số 4-0. Giới chuyên môn đánh giá cách thày trò Guardiola vượt qua Santos giống như cách giành chiến thắng trước BATE Borisov tại Champions League hoặc Osasuna tại La Liga.
Với chiến thắng trong trận chung kết FIFA Club World Cup tối 18/12, Barca đã có danh hiệu thứ 13 trong vòng ba năm rưỡi. Ấn tượng hơn, số giải mà họ tham gia trong khoảng thời gian này chỉ là 16.
Barca không chỉ gây ảnh hưởng khắp thế giới bằng chuỗi danh hiệu liên tiếp. Lối chơi tiqui-taca cũng có vai trò quan trọng không kém. Thống kê trong trận chung kết FIFA Club World Cup cho thấy Barca giành được 71% quyền kiểm soát bóng, biến nhà vô địch Nam Mỹ thành đối thủ hạng hai. Đây là lý do giải thích tại sao Messi, Xavi và Fabregas có thể ghi 4 bàn vào lưới đội bóng từng được vua bóng đá Pele hết lời khen ngợi một cách dễ dàng.
Giới chuyên môn luôn đánh giá Santos là một đội bóng mạnh, với hai tuyển thủ hàng đầu của Brazil là Neymar và Ganso. Cú cứa lòng chân trái trong trận bán kết FIFA Club World Cup (thắng Kashiwa Reysol 3-1) và pha solo trong trận gặp Flamengo tại giải vô địch Brazil là minh chứng cho tài năng của Neymar. Santos cũng là nơi hội tụ của nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từng chơi bóng nhiều năm tại châu Âu như Elano, Edu Dracena hoặc sắp sang châu Âu như Danilo, Felipe Anderson. Do đó chiến thắng đậm của Messi và đồng đội có tính thuyết phục cao hơn.
Thành công của Barca gắn liền với trí tuệ của chiến thuật gia Guardiola. |
Trước trận Barca - Santos, phần lớn giới truyền thông đều tập trung vào cuộc chiến giữa Messi và Neymar. Diễn biến sau trận đấu đi theo hướng ngược lại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng không cầu thủ Santos nào có thể so sánh với ngôi sao của Barca.
Cách dùng người của HLV Guardiola cũng là một yếu tố quan trọng giúp Barca chinh phục thế giới. Trong trận chung kết tối 18/12, đội bóng xứ Catalan cho 9 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia ra sân đá chính và kết quả là chiến thắng 4-0. Đầu tháng 12, trong trận tiếp BATE Borisov tại vòng bảng Champions League, HLV Guardiola cũng tung phần lớn cầu thủ thuộc đội B và thu hoạch kết quả tương tự. Vừa không phải tốn quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, vừa đạt được thành công lớn với những cầu thủ tự đào tạo mang bản sắc riêng, Barca đã cho thấy một mô hình mà Real Madrid, Chelsea, Man City - ba CLB mua cầu thủ nhiều nhất trong 8 năm qua - đáng phải học tập.
Hiện đội một của Barca sở hữu nhóm cầu thủ đẳng cấp quốc tế như Messi, Xavi, Iniesta, Fabregas, Pique, Puyol, Valdes, Alves, Pedro, Busquets, chưa kể "thương binh" David Villa, Alexis Sanchez và Javier Mascherano sắm vai trò dự bị.
Dĩ nhiên vẫn còn nhiều ý kiến phản đối Barca. Hiện Real mới là đội dẫn đầu, hơn thày trò Guardiola 3 điểm và có cơ hội lớn giành chức vô địch Tây Ban Nha. Barca cũng chưa bảo vệ được chức vô địch Champions League - điều mà chưa một đội bóng nào làm được trong 21 năm qua.
Tuy nhiên với 13 danh hiệu trong ba năm rưỡi, Barca hoàn toàn có thể xác lập vị trí bên cạnh những CLB hàng đầu trong lịch sử bóng đá như Real Madrid cuối thập niên 1950, Ajax Amsterdam thập niên 1970, Liverpool cuối 1970, đầu 1980 và AC Milan cuối 1980.
"Đánh bại Barca là nhiệm vụ bất khả thi", tiền đạo Neymar thừa nhận sau trận chung kết FIFA Club World Cup. Có lẽ HLV Mourinho của Real cũng đồng ý với quan điểm này.
Thùy Dương