Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 3/1/2019, 14:15 (GMT+7)

5 kỷ lục có thể bị phá tại Asian Cup 2019

Số trận, số lần một đội vô địch, số bàn của Vua phá lưới... là những cột mốc kỳ vọng được xô đổ tại giải vô địch châu Á năm nay.

Số trận nhiều nhất của một đội. Iran và Hàn Quốc đều đang giữ kỷ lục 15 lần tham dự và thi đấu 62 trận tại Asian Cup. Mỗi đội đều có thêm ít nhất ba trận ở vòng bảng, trước khi khả năng đi sâu có tiếng nói quyết định. Nếu cùng lọt vào chung kết, Iran và Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kỷ lục đến giải lần sau.

Số lần vô địch nhiều nhất của một đội. Đây là một trong những thước đo đánh giá tầm ảnh hưởng của đội bóng, và Nhật Bản hiện là đội giàu truyền thống nhất với bốn lần vô địch. Năm nay, đội tuyển xứ mặt trời mọc tiếp tục là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Nếu chiến thắng tại UAE, Nhật Bản sẽ tự phá kỷ lục của chính mình. Tuy nhiên, với cùng ba lần vô địch, Iran và Ả-rập Xê-út cũng đang có cơ hội san bằng kỷ lục của Nhật Bản. 

Đội giành hai vị trí đầu nhiều lần nhất. Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út đều đang giữ kỷ lục sáu lần kết thúc giải ở hai vị trí đầu. Cụ thể, Hàn Quốc từng vô địch năm 1956, 1960 và giành vị trí á quân năm 1972, 1980, 1988 và 2015. Ả-rập Xê-út vô địch ba lần vào các năm 1984, 1988, 1996 và giành vị trí á quân năm 1992, 2000 và 2007. Nếu cùng vào chung kết, hai đội sẽ tiếp tục chia sẻ kỷ lục.

Số bàn của Vua phá lưới. Số bàn nhiều nhất của một cầu thủ trong một giải đang thuộc về Behtash Fariba (Iran) và Choi Soon-ho (Hàn Quốc) - hai đồng Vua phá lưới Asian Cup 1980 với bảy bàn mỗi người. Năm 2000, Lee Dong-gook (Hàn Quốc) là người duy nhất tiến sát con số này khi ghi được sáu bàn. Tuy nhiên, với thế hệ tài năng đang nở rộ và số trận tăng lên (giải năm nay có 24 đội tham gia), Asian Cup 2019 có thể chứng kiến sự bùng nổ về số bàn thắng.

Số bàn nhiều nhất của một cầu thủ trong một trận. Ghi bốn bàn trong một trận hiện là kỷ lục tại Asian Cup. Bốn kỷ lục gia gồm: Betash Fariba (tuyển Iran, năm 1980), Ali Daei (Iran, 1996), Ismaeel Abdullatif (Bahrain, 2011) và Hamza Al-Dardour (Jordan, 2015). Năm nay, giới hâm mộ đang đặt kỳ vọng vào Son Heung-min (Hàn Quốc). Son đang có phong độ cao tại giải Ngoại hạng Anh với tám bàn và ba đường chuyền dọn cỗ trong tám trận gần nhất. Adisak Kraisorn (Thái Lan) cũng có thể là một bất ngờ vì từng ghi sáu bàn trong một trận tại AFF Cup 2018.

Ảnh: Reuters, Fox Sports