
- Ông đánh giá thế nào về đề xuất của VPF cho V-League mùa tới?
- Trước tiên phải thừa nhận trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, VPF đang rất nỗ lực để đưa các phương án nhằm tổ chức thành công. Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng những đề xuất về việc bổ sung đội U22 Việt Nam tham dự V-League và không có đội xuống hạng là chưa hợp lý.
- Cụ thể những đề xuất đó chưa hợp lý ở điểm gì, thưa ông?
- Trong mỗi phương án, VPF cần phải tính xem có hợp với cơ chế và tình hình quản lý của bóng đá Việt Nam hay không. Cụ thể phương án bổ sung đội U22 khó mang lại hiệu quả khi các đội không chịu nhả quân, rồi chuyện kinh phí, tổ chức... VPF đã lý giải việc bổ sung U22 là để có thêm cơ hội cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 27. Tôi hoàn toàn đồng ý một đội tuyển càng có cọ xát nhiều càng tốt, nhưng chúng ta phải chọn những phương án cho phù hợp. Một năm để chuẩn bị cho SEA Games, tôi nghĩ chúng ta có nhiều phương án thích hợp hơn. Cá nhân tôi cho rằng không nên để U22 quốc gia dự V-League.
Còn việc không có đội xuống hạng không hợp lý thế nào thì báo chí cũng đã nói quá nhiều những ngày qua. Quan điểm của riêng tôi quan trọng nhất vẫn là phải tôn trọng khán giả. Nếu có những trận đấu vô thưởng vô phạt, các cầu thủ không đá hết mình thì khán giả càng quay lưng. Mà ở một giải đấu, thành công hay không chính là sự quan tâm của khán giả, người xem. Những năm qua khán giải đang ngày một quay lưng với bóng đá quốc nội, nên tôi cho rằng ở hoàn cảnh nào thì giải đấu cần có sự cạnh tranh.
- Vậy Tổng cục TDTT sẽ can thiệp thế nào vào những đề xuất này?
- Tại cuộc họp ban chấp hành vào ngày 13/12 tới, chúng tôi sẽ nghe những báo cáo của VPF cũng như VFF. Nếu VPF vẫn giữ những đề xuất này, cá nhân tôi không đồng ý.
- VPF bổ sung U22 Việt Nam không chỉ tạo cơ hội cọ xát cho họ, mà còn để có đủ số đội tại V-League. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi cho rằng bóng đá Việt Nam cần phải quan tâm về chất lượng hơn là số lượng. Đây là thời điểm khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để cơ cấu lại.
- Còn về vấn đề tuyển chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam, quan điểm của Tổng cục TDTT như thế nào?
- Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm VFF phải dùng HLV nội và chuyên trách. Để xây dựng một đội tuyển mạnh, tôi cho rằng VFF cần phải có lộ trình và kiên định với những lựa chọn của mình. Trong 3 năm qua chúng ta thay tới 3 HLV khác nhau thì làm sao xây dựng được lối chơi ổn định.
- Ông nghĩ sao nếu VFF vẫn quyết tâm chọn HLV ngoại?
- Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Thế Kiên
|
|