
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cói VTV Cup là bước thử lửa quan trọng trước SEA Games 30. Ảnh: SGGP
Giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen diễn ra từ ngày 3/8 đến 10/8 tại Quảng Nam. Do đội Nga rút lui, giải còn 7 đội tranh tài. Việt Nam nằm ở bảng A cùng CLB Altay của Kazakhstan và Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Bảng B gồm CLB NEC đến từ Nhật Bản, CLB Phúc Kiến của Trung Quốc, Triều Tiên và Australia.
"Các đối thủ đều mạnh. Đội Việt Nam lại đang trẻ hóa lực lượng. Do vậy chúng tôi không chịu áp lực thành tích. Mục tiêu của đội là lọt vào tới bán kết, sau đó nỗ lực từng trận một", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
Bóng chuyền nữ Việt Nam đang trải qua giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Những cựu binh như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Linh Chi nhường chỗ cho đàn em như Thanh Thúy, Kim Thanh, Bích Thủy...
"Nòng cốt của đội dự VTV Cup cũng như SEA Games cuối năm chính là đội U23 vừa hạ Thái Lan, giành HC đồng châu Á. Chúng tôi cũng bổ sung hai cựu binh là Bùi Thị Ngà và Nguyễn Thị Kim Liên", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói thêm.
Ngoài việc rèn luyện chuyên môn, VTV Cup là nơi để các cầu thủ trẻ của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam rèn luyện tâm lý khi thi đấu trong điều kiện có rất đông khán giả. Điều đặc biệt là năm nay chủ nhà Quảng Nam quyết định mở cửa miễn phí. Theo lý giải của Ban tổ chức, các năm trước giải đấu được hâm mộ, phe vé tung hoành, khiến CĐV phải mất cả triệu đồng để sở hữu tấm vé có mệnh giá hơn trăm nghìn. Năm nay Quảng Nam quyết định mở cửa phục vụ, ai đến trước có chỗ, nhằm hạn chế tình trạng phe vé.
Phần thưởng cho đội vô địch VTV Cup 2019 là 10.000 USD, đội về nhì là 7.000 USD và đội hạng Ba là 5.000 USD. Đội đứng thứ tư có 2.000 USD. Ngoài ra đội phong cách cũng có 1.000 USD tiền thưởng. Bên cạnh đó Ban tổ chức có chín giải thưởng cá nhân, với mỗi suất trị giá 3090 USD.
Lâm Thỏa