Ban đầu người nhà đắp thuốc nam vào vết thương cho bé, không rõ nguồn gốc. Vài ngày sau vết bỏng lan rộng, loét, đau đớn, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 2/1, bác sĩ Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, cho biết trẻ bị bỏng độ ba, vết thương ở mu bàn tay phải nhiễm trùng. Các bác sĩ đã vệ sinh vết thương, sát khuẩn, phẫu thuật ghép da nhân tạo tại vị trí bị bỏng cho bệnh nhi.
Thông thường, người trưởng thành bị bỏng ở tay thì mất khoảng hai đến ba tuần sẽ bình phục. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, vết thương rộng cộng với đắp thuốc nam trước đó gây nhiễm trùng khiến việc điều trị mất nhiều thời gian, để lại sẹo.
Hiện, tình trạng nhiễm trùng ổn định, vùng tổn thương do bỏng thu hẹp, bé được tiếp tục theo dõi tại viện. "Nếu vết thương lành, không chảy dịch, nhiễm trùng, bé không cần phải ghép da nữa", bác sĩ nói.
Bác sĩ cho biết loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.
Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị chấn thương, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến viện khám, tuyệt đối không đắp thuốc, chữa mẹo tại nhà. Nếu bị bỏng do khí hydro, cần làm mát vết thương bằng nước máy trong 15-20 phút để giúp giảm đau và giảm thương tổn, sau đó đến viện càng sớm càng tốt để được điều trị đúng cách.
Minh An