Thứ năm, 24/10/2024
Thứ năm, 22/6/2023, 00:00 (GMT+7)

Bốn smartwatch tầm giá 7 triệu đồng

Các mẫu smartwatch tầm trung của Apple, Huawei, Samsung, Garmin có nhiều tính năng, hỗ trợ tốt việc đo sức khoẻ, thời lượng pin lâu.

Huawei Watch GT 3 Pro (7,29 triệu đồng)

GT 3 Pro có thiết kế tròn cổ điển và nổi bật so với các đối thủ ở vật liệu chế tạo. Đồng hồ có khung viền bằng titanium, mặt lưng gốm cemramic và mặt kính shaphire. Thiết bị sử dụng màn hình AMOLED 1,43 inch hỗ trợ Always-on display. GT3 Pro chỉ có phiên bản Bluetooth, không trang bị eSim với kết nối LTE để hoạt động độc lập nhưng vẫn tích hợp loa ngoài và micro để người dùng nghe và gọi điện thoại.

Ngoài các chức năng đo quen thuộc như nhịp tim, giấc ngủ, model này còn hỗ trợ đo điện tâm đồ ECG và đo nhiệt độ cơ thể qua da. Sản phẩm có hơn 100 chế độ tập luyện, gồm 17 chế độ chuyên nghiệp và 85 chế độ tùy chỉnh, trong đó có môn thể thao lặn biển nhờ khả năng chống nước 30 m, kết hợp hai tiêu chuẩn chống nước là 5ATM và IP68.

Sản phẩm hỗ trợ GPS ghi lại đường đi theo thời gian thực và cảnh báo người dùng khi tín hiệu GPS quá yếu. GT 3 Pro cho thời gian sử dụng 14 ngày. Với các tác vụ nặng, thiết bị có thể hoạt động trong 8 ngày, cao hơn so với mức trung bình ba ngày của các đối thủ. Model này cũng hỗ trợ sạc nhanh với 10 phút cho một ngày sử dụng.

Apple Watch series 7 GPS (7,99 triệu đồng)

Apple Watch series 7 giữ thiết kế bo tròn các cạnh quen thuộc. Điểm nhấn là viền làm mỏng còn 1,7 mm, giúp màn hình lớn hơn 20% so với truớc. Sản phẩm trang bị kính chống nứt cùng khả năng chống nước WR50 và chống bụi IP6X. Watch series 7 bản nhôm được làm từ 100% nhôm tái chế với 5 màu sắc là đen, bạc, xanh dương, xanh rêu và đỏ.

WatchOS được nâng cấp để tận dụng lợi thế màn hình lớn với giao diện được thiết kế lại. Thông báo sẽ được hiển thị nhiều hơn và lần đầu tiên Apple cũng trang bị bàn phím QWERTY đầy đủ để trả lời tin nhắn. Sản phẩm có nhiều chế độ luyện tập và hỗ trợ nhiều môn thể thao mới như đạp xe ngoài trời.

Sản phẩm mới có thời lượng pin 18 tiếng, được trang bị sạc nhanh với cổng USB-C cho phép sạc nhanh hơn 33% so với thế hệ trước. Với 8 phút sạc, máy có thể sử dụng được trong 8 tiếng.

Samsung Galaxy Watch 5 LTE (7,99 triệu đồng)

Phiên bản 44 mm của Galaxy Watch 5 vẫn giữ thiết kế quen thuộc từ thế hệ trước với vỏ ngoài bằng nhôm và mặt kính Gorilla Glass. Model này sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 1,36 inch độ phân giải 450 x 450 pixel. Galaxy Watch 5 hỗ trợ chống nước 5ATM, độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810G, tích hợp GPS.

Bên cạnh đo các thông số sức khoẻ quen thuộc như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và hỗ trợ tập thể dục, cảm biến BioActive còn đo 7 chỉ số là cân nặng, cơ xương, khối lượng mỡ, % mỡ cơ thể, lượng nước, chỉ số BMI và BMR để giúp người dùng đặt mục tiêu luyện tập phù hợp. Model này cũng bổ sung nhiệt kế giúp đo nhiệt độ cơ thể của người dùng.

Phần cứng của Watch5 không thay đổi so với thế hệ, vẫn sử dụng chip xử lý Exynos 920W, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Viên pin nâng cấp lên 410 mAh, với thời lượng là 40 tiếng.

Garmin Forerunner 255 (7,99 triệu đồng)

Forerunner 255 là mẫu smartwatch tầm trung chuyên cho chạy bộ của Garmin. Sản phẩm có thiết kế vỏ nhựa cùng dây cao su, không cao cấp và đẹp như các đối thủ nhưng rất nhẹ - ưu điểm mà người chạy bộ thích ở sản phẩm. Thiết bị dùng màn hình MIP kích thước 1,3 inch, tiết kiệm pin nhưng chất lượng hiển thị không bằng AMOLED.

Forerunner 255 trang bị cảm biến Elevate thế hệ thứ tư giúp theo dõi và cảnh báo khi nhịp tim quá cao do vận động cùng các chỉ số sức khỏe khác như theo dõi hoạt động, lượng calo tiêu thụ, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng, oxy trong máu, nhịp thở, năng lượng cơ thể và tuổi thể chất.

Sản phẩm tập trung vào hỗ trợ người chạy bộ hay ba môn phối hợp, với các tính năng theo dõi tình trạng, khối lượng luyện tập, dự đoán kết quả cuộc đua để đưa ra phương án tốt nhất cho các cuộc đua. Forerunner 255 có thời lượng pin 14 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và tối đa 30 tiếng ở chế độ GPS.

Huy Đức