Chủ nhật, 6/10/2024
Thứ tư, 1/3/2023, 06:00 (GMT+7)

Bốn kè biển ở Quảng Ngãi vừa hoàn thành

Triều cường liên tục xâm lấn bờ biển, "nuốt" nhà người dân, Quảng Ngãi đầu tư khoảng 300 tỷ đồng làm bốn kè chắn sóng khẩn cấp.

Công trình thủy lợi bằng bêtông cốt thép, bậc cấp kết hợp trượt thuyền thúng, hệ thống thoát nước và cống tiêu nước.

Hiện một số người dân tận dụng kè chắn sóng xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chỗ buộc dây neo thuyền nhỏ.

Kè xã Bình Hải kéo dài ra nơi neo đậu tàu thuyền gần bờ ở thôn Phước Thiện.

Kè biển Phước Thiện được người dân tận dụng để gác thuyền thúng. Đây cũng là nơi người dân sau những chuyến ra khơi ở gần bờ đưa cá về bán.

Kè không chỉ có tác dụng chắn sóng mà còn mang lại vẻ đẹp với những mảng rêu nhuộm màu xanh khi xuân về.

Cách xã Bình Hải 25 km về phía nam, kè biển ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi dài 1.050 m, tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng. Công trình như một tấm lá chắn hình cánh cung bao bọc cho 130 hộ dân của làng biển trước sóng gió. Dự án được khởi công cuối năm 2021, hoàn thành cuối năm 2022.

Hiện kè Khê Tân hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để khai thác.

Một đoạn kè Khê Tân đang được đổ cát để thi công mặt đường.

Ông Võ Khả (xã Nghĩa An) cho biết những năm trước sóng lớn liên tục đánh vào làng, mùa mưa lo sóng nuốt nhà, mùa nắng thì nước giếng bị nhiễm mặn. "Giờ có kè chúng tôi có nơi đi dạo mát, giếng không còn mặn nữa", ông Khả nói.

Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho hay việc đầu tư các kè biển đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Kè còn có tính thẩm mỹ cao, tạo diện mạo khang trang cho các vùng quê, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Các tuyến kè mới hoàn thành trên biển Quảng Ngãi. Đồ họa: Khánh Hoàng

Phạm Linh