Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía Tây Bắc, có 250 km đường biên giới với Lào. Sơn La giáp các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa.
Theo Địa chí Sơn La (năm 2020), lịch sử phát triển địa chất kiến tạo cùng với kết quả tác động của các quá trình ngoại sinh đã tạo nên những đặc điểm riêng của địa hình tỉnh này. Địa hình mang tính chất đồi núi thấp, độ cao trung bình 600-700m.
Các hệ thống núi lớn theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, cùng với dãy núi Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc kẹp lấy một dải cao nguyên đá vôi ở giữa, chia lãnh thổ Sơn La thành hai lưu vực sông Đà và sông Mã.
Với diện tích tự nhiên 14.125 km2, địa hình đồi núi chiếm gần 85% tỉnh Sơn La. Địa hình thung lũng, các vùng bồn trũng giữa núi chiếm 15% diện tích.
Địa hình núi cao trên 2.000m chiếm tỷ lệ nhỏ trong diện tích tự nhiên. Khu vực núi cao tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông Bắc của tỉnh, gồm các huyện Mường La, Bắc Yên, Phù Yên.

Khu vực đồi hoa cải xã Chiềng Xuân, Mộc Châu. Ảnh: Quang Kiên
Câu 5: Dân tộc nào có dân số đông nhất Sơn La?