Các bác sĩ Trung tâm Răng Hàm Mặt - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, khám phát hiện nang xương hàm trên do cầu răng cửa sứ hàm trên bị viêm nhiễm lâu ngày, gây ra tụt lợi, viêm lợi, mất thẩm mỹ.
Cầu răng sứ là phương pháp phục hồi nha khoa để thay thế răng đã mất gần như là hoàn chỉnh, mang lại kết quả tuyệt đối cho hàm răng về cả tính thẩm mỹ và khả năng ăn nhai. Giả sử bạn bị mất một chiếc răng, bác sĩ sẽ mài tạo hình hai chiếc răng bên cạnh để làm trụ và chế tác một cầu gồm 3 răng sứ và gắn cố định vào 2 răng này.
Bác sĩ Nguyễn Trạch Dân, Phó giám đốc Bệnh viện, nhận định trường hợp này nếu không điều trị kịp thời dễ dẫn tới lệch khớp cắn, mất chức năng ăn nhai, thậm chí viêm tủy, hỏng cả răng gốc... Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ cầu răng sứ và nang xương hàm, phục hình răng thẩm mỹ.

Hàm răng sứ bị biến chứng của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bọc răng sứ là phương pháp sử dụng mão sứ chụp lên răng thật (đã được mài nhỏ để làm trụ) nhằm che đi khuyết điểm của răng như sứt mẻ, răng thưa, hô, móm, khấp khểnh, răng nhiễm màu kháng sinh, răng sâu... mang lại một hàm răng trắng, đều và đẹp tự nhiên. Răng sứ thẩm mỹ là xu hướng làm đẹp được nhiều người lựa chọn. Kỹ thuật này đòi hỏi công nghệ cao, bác sĩ thực hiện phải có kinh nghiệm cùng chuyên môn vững chắc để đảm bảo kết quả tốt nhất, hạn chế tối đa các biến chứng sau khi hoàn thành.
Theo bác sĩ, sai lầm nghiêm trọng của nhiều người là chỉ quan tâm đến giá cả mà không quan tâm đến xuất xứ, chủng loại của răng sứ. Nhiều cơ sở nha khoa tung ra các gói bọc răng sứ giá rẻ, kém chất lượng, đánh trúng tâm lý ham rẻ của khách hàng.
Theo bác sĩ, không tuân thủ các kỹ thuật khi bọc răng sứ sẽ gây ra nhiều biến chứng như đau nhức răng kéo dài, hôi miệng, viêm nướu, viêm lợi. Ngoài ra người bọc răng sứ còn có nguy cơ bị lệch khớp cắn, mất chức năng nhai của hàm, viêm tủy, nguy cơ hỏng cả răng gốc, vỡ răng sứ...