Ông Nguyễn Đắc Lực, Phòng Cấp đăng ký và Chứng nhận (Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm), cho biết, có 2 khả năng xảy ra: một là sai sót trong in nhãn mác, hai là sai cả nhãn mác lẫn sản phẩm bên trong.
"Nếu kết quả kiểm nghiệm cho thấy sữa có hàm lượng axit folic quá cao thì phải thu hồi ngay. Nếu chỉ sai về nhãn mác thì phải có đính chính dán kèm hộp sữa và chúng tôi cũng thu hồi luôn. Trường hợp người tiêu dùng khiếu nại (kèm theo hộp sữa) thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm giải quyết, ít nhất là xin lỗi và đổi hộp khác", ông Lực nói.
Ông cũng cho biết, Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm đã xem xét lại các bản đăng ký sữa Enfagrow và xác nhận, hàm lượng axit folic ghi trên nhãn của một số lô không đúng với chỉ số đã đăng ký. Xét về mặt y học, một thành phần vượt quá lượng khuyến cáo dùng mỗi ngày (RDA) 2 lần đã là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, các lô sữa kể trên còn có tới 36/38 chỉ tiêu chênh lệch so với chỉ số đăng ký.
Đến nay người tiêu dùng đã phát hiện được 18 lô Enfagrow có ghi hàm lượng axit folic là 7.300 mcg/100 g bột sữa (trên nhãn mác). Các lô này đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ 6/12/2001 đến 20/3/2002.
Theo tin từ Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm, đại diện nhà phân phối sữa Enfagrow (ENFA) đã gửi hồ sơ để xin công bố lại chất lượng một số sản phẩm sữa ENFA. Hồ sơ đã được xem xét và về cơ bản là đúng. Tuy nhiên, Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm chưa cấp phiếu chấp nhận, một phần vì có các thông tin về các sai sót của sữa Enfagrow. Ngoài ra, hồ sơ này tuy có đăng ký chỉ số hàm lượng axit folic nhưng không có kết quả kiểm nghiệm về chất này.
(theo Người Lao Động, Nông Nghiệp Việt Nam)