Từ ngày 20/1, Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép ngay sau khi trẻ vào điều trị nội trú thay vì trong vòng 24h hoặc 48h sau khi nhập viện như một số bệnh viện lớn. Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của cam kết này. Một số lo lắng bác sĩ có thể cho bệnh nhân ra viện hoặc chuyển viện sớm để thực hiện việc này.
Vì thế chiều 30/1, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức đoàn kiểm tra việc nằm ghép tại cơ sở y tế này. Tại Khoa Truyền nhiễm, Hô hấp - những nơi từng được coi là điểm nóng, đoàn kiểm tra ghi nhận đã không còn tình trạng nằm ghép, thậm chí có phòng vẫn còn giường trống.

Khoa Truyền nhiễm chiều 30/1, mỗi trẻ được nằm một giường. Ảnh: N.Phương.
Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương thừa nhận, việc thực hiện không nằm ghép rất khó khăn. Bệnh viện có 1.480 giường bệnh, 1.500 nhân viên y tế, nhưng một ngày có khoảng 2.500-3.000 trẻ đến khám và 1.200-1.300 trẻ nằm điều trị nội trú, 400-500 bệnh nhân nằm phòng hồi sức cấp cứu.
Dù vậy, theo ông Hải, việc ký cam kết không nằm ghép vẫn là khả thi, có cơ sở thực tiễn. 4 tháng qua bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép. 30% trường hợp điều trị nội trú tại đây có thể điều trị ngoại trú hoặc ở tuyến dưới. Vì thế, bệnh viện đã tăng số phòng khám từ 30-35 lên 50-60; chọn bác sĩ giỏi, trưởng khoa, phó khoa ra ngồi tại Khoa Khám bệnh để sàng lọc bệnh nhân.
Các bác sĩ sẽ phân loại, trường hợp nặng sẽ được cho nhập viện, ca nhẹ cho điều trị ngoại trú hoặc chuyển về tuyến dưới. Nhân viên y tế sẽ lấy số điện thoại của gia đình và gọi lại để đánh giá tình trạng của trẻ, nếu thấy nặng lên thì khuyến cáo cho con vào viện, nếu ổn thì điều trị tiếp theo đơn.
Trả lời thắc mắc của báo chí rằng người bệnh vẫn phản ánh còn nằm ghép, người đứng đầu Bệnh viện Nhi trung ương giải thích, những trường hợp này là cá biệt, chỉ tạm thời. Việc này có thể chỉ xảy ra trong vài giờ đầu khi bệnh nhân nhập viện vì đợi sắp xếp giường. Trong tình huống quá tải, bệnh viện sẽ điều bệnh nhân từ khoa này sang khoa khác có tính chất tương tự, có bác sĩ đi theo điều trị.
“Hoàn toàn không có chuyện vì cam kết mà Bệnh viện đẩy bệnh nhân đáng lẽ được điều trị nội trú ra điều trị ngoại trú”, giám đốc Hải khẳng định.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Khám chữa bệnh cho rằng không thể cứng nhắc trong việc thực hiện cam kết mà phải đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên. Ký cam kết không có nghĩa là làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn và sức khoẻ của người bệnh.
Theo ông, bệnh viện khi đã ký cam kết phải cố hết sức để tạo được niềm tin trong nhân dân. Mục đích của việc ký cam kết là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Không nằm ghép chung giường bệnh giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm chéo, bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra nội dung này tại các bệnh viện Việt Đức, E...
Đến ngày 30/1, đã có 14 bệnh viện ký cam kết không nằm ghép giường bệnh. Báo cáo mới nhất của các cơ sở này trong tuần 25/12/2014 đến 29/1/2015 cho thấy hầu hết đã không còn tình trạng nằm ghép. Riêng Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế, số khoa có người nằm ghép đã giảm từ 14 xuống 12 khoa ở tuần báo cáo mới nhất. Bệnh viện này ký thực hiện cam kết từ 27/2.
Nam Phương