Trong tuần qua, Bộ Y tế đã nghe báo cáo và giải thích của Bệnh viện Chợ Rẫy về việc ban giám đốc không chứng nhận cho phép bác sĩ trong đơn vị mở phòng khám riêng.
Tuy chưa có văn bản kết luận chính thức nhưng quan điểm của Bộ là: Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân cho phép các bác sĩ công mở phòng mạch tư, vì vậy các bệnh viện không được phép ra những quyết định đi trái với điều này. Ông Lý Ngọc Kính khẳng định Bệnh viện Chợ Rẫy đã vượt quá thẩm quyền cho phép và cũng sai khi không báo trước, xin ý kiến của Bộ Y tế khi ra một quyết định "nhạy cảm" như vậy.
Về việc Chợ Rẫy cải thiện đời sống cho nhân viên y tế bằng cách cho phép họ khám dịch vụ bằng cơ sở vật chất của bệnh viện, Bộ Y tế đã yêu cầu cơ sở này giải trình rõ hơn cơ chế thực hiện, hạch toán tài chính. Theo ông Kính, việc tổ chức cho các bác sĩ khám bệnh ngoài giờ tại chỗ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ là rất tốt, nhưng Chợ Rẫy là bệnh viện công; các thiết bị, vật tư đều do Nhà nước đầu tư để khám, chữa bệnh cho người dân. Vì vậy, để áp dụng mô hình trên, bệnh viện cần trình đề án chi tiết, đảm bảo không có hiện tượng lợi dụng của công để thu lợi riêng. Qua đó, Bộ Y tế sẽ xem xét và quyết định cho phép hay không.
Với sai phạm của ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Kính cho biết ngoài việc yêu cầu bãi bỏ quy định cấm bác sĩ mở phòng mạch, Bộ sẽ tiếp tục họp bàn để có cách xử lý, kỷ luật thích hợp.
H.H.