Darien Tan, người Singapore, 26 tuổi, vẫn nhớ rõ ngày anh suýt mất mạng. Trong chuyến nghỉ dưỡng hàng năm của công ty phần mềm tại San Francisco vào tháng 1/2024, Tan gặp tai nạn nghiêm trọng. Trên đường ra sân bay, chiếc xe chở anh đã lăn ít nhất năm vòng nhưng mọi người đều sống sót như có phép màu.
Cú sốc khi suýt chết khiến Tan suy nghĩ về mục tiêu cuộc sống. Anh tự hỏi nếu chết vào lúc đó, liệu bản thân có hài lòng với cuộc sống đã chọn không?
Vào tháng 9, Tan và vợ Joanna Wong quyết định nghỉ việc tại công ty công nghệ để chu du thế giới. Họ có thu nhập chung khoảng 250.000 SGD mỗi năm (khoảng 185.000 USD) trước khi nghỉ việc.
Wong không trải qua cú sốc như Tan nhưng cô bị kiệt sức vì công việc. Dù kiếm được thu nhập tốt, Wong thừa nhận mình chẳng có thời gian nghĩ đến tương lai.
Tan lại cảm thấy công việc không mang lại sự thỏa mãn. Những buổi ký kết hợp đồng đem đến cho anh tiền bạc nhưng cuộc sống thiếu trọn vẹn. Anh không nghĩ công việc bán phần mềm công nghệ sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn.

Tan và Wong trong chuyến du lịch. Ảnh: Insider
Họ bắt đầu bằng một tháng sống ở Bali. Wong cho biết thời gian ở Bali giúp họ hồi phục và suy nghĩ về mục tiêu của việc du lịch.
"Ở Singapore, mọi người luôn được khuyến khích phải biết mình muốn làm gì, ví dụ phải kết hôn để có nhà", cô nói. Tuy nhiên, đa phần sẽ chọn sống ở nhà. Với Wong và Tan lúc này, họ đã nghĩ xem có nên sống tiếp ở Singapore không.
Kể từ đó, vợ chồng Tan đã thử sống ở Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Họ vẫn đang tiếp tục hành trình dù không loại trừ khả năng trở về Singapore.
Họ sử dụng tiền tiết kiệm để chi trả cho chuyến đi, đồng thời kiếm thêm thu nhập từ việc cho thuê căn hộ và làm tự do. Cả hai đặt ngân sách 3.000 SGD (khoảng 2.200 USD) mỗi tháng. Nếu có tháng chi vượt, họ sẽ cố gắng cân bằng. Về cơ bản, ngân sách này đủ để cả hai ăn uống và ở những nơi sạch sẽ, an toàn.
Trong khi nhiều người trẻ bận rộn thăng tiến trong sự nghiệp, Tan và Wong không quá lo lắng về con đường mình chọn.
"Lo lắng thường đến khi không có kế hoạch còn chúng tôi chấp nhận việc tài khoản tiết kiệm ngày càng giảm", Tan nói. Anh nghĩ nên chi tiêu để làm những điều mình muốn trong cuộc sống, thay vì trì hoãn cho một tương lai không chắc chắn.
Hoài Anh (Theo Business Insider)