![]() |
Thí sinh làm bài thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngày 12/8, 28 thí sinh thi vào ngành Tài chính (chương trình tiên tiến dạy bằng tiếng Anh) nhận giấy báo trúng tuyển. Ngày 29/8, các thí sinh này đến nhập học, nhà trường cho biết phải tuyển thêm 22 thí sinh đăng ký từ các ngành khác để đảm bảo chỉ tiêu 50 sinh viên.
Trong lần tập trung ngày 12/9, phòng Đào tạo công bố danh sách 49 thí sinh trúng tuyển vào ngành Tài chính (tiếng Anh). Chỉ có 9/28 thí sinh công bố trúng tuyển ban đầu ở lại danh sách cũ, và 19 thí sinh khác bị yêu cầu tự nguyện đăng ký chuyển khỏi ngành học mà các em đã trúng tuyển.
Bộ, trường thiếu nhất quán
Về sự cố này, ông Nghĩa giải thích, trước kỳ tuyển sinh, biết rằng yêu cầu tiếng Anh đối với lớp này khá cao nên trường dự kiến cho sinh viên lớp Tài chính (chương trình tiên tiến) học riêng 1 năm tiếng Anh. Bởi vậy trường đã gửi giấy báo trúng tuyển cho 28 thí sinh.
Tuy nhiên, ngày 24/8, Bộ GD&ĐT có công văn yêu cầu các trường triển khai chương trình tiên tiến phải tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của thí sinh theo chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS. Và việc xét tuyển sẽ dựa vào điểm thi ĐH và điểm kiểm tra tiếng Anh từ cao xuống thấp.
"Bởi vậy, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thường chỉ đạo tạm thời chọn lớp theo phương pháp lấy điểm thi tuyển từ cao xuống thấp. Đây là chương trình tiên tiến đang được thử nghiệm nên Bộ mới chỉ đạo dần dần", thày Nghĩa cho biết thêm.
Đối với 28 sinh viên trúng tuyển theo đăng ký ban đầu, nếu không có nguyện vọng theo học chương trình thì có thể làm đơn xin chuyển sang lớp Tài chính doanh nghiệp. Ngay sau đó, ngoài 2 thí sinh được tuyển thẳng và 28 thí sinh đỗ trước đó, có thêm 95 thí sinh từ các ngành khác có điểm cao hơn 24 nộp đơn xin đăng ký xét tuyển.
Thí sinh chịu thiệt
Kết quả, trường đã gộp toàn bộ 125 thí sinh này lại sau đó lấy điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp. Chính điều này đã khiến 19 thí sinh trúng tuyển trước đó bị loại khỏi danh sách do có điểm thấp hơn. Ông Trần Thọ Đạt, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân thừa nhận: "Theo quy chế tuyển sinh đại học, 28 thí sinh thi vào ngành Tài chính (tiếng Anh) đã trúng tuyển".
Tuy nhiên, chỉ vì sự "chỉ đạo dần dần của Bộ" và kế hoạch thiếu hoàn chỉnh của trường mà 28 thí sinh này phải chịu thiệt thòi.
Chiều 14/9, ĐH Kinh tế Quốc dân đã gửi Bộ GD&ĐT công văn xin ý kiến chỉ đạo. Theo đó, trường dự kiến vẫn cho 125 thí sinh kiểm tra tiếng Anh nhưng không phải chương trình TOEFL mà bằng phương pháp kiểm tra đại chúng. Sau kiểm tra sẽ xét tuyển theo điểm tiếng Anh từ cao xuống thấp.
Trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2006”, ĐH Kinh tế quốc dân cũng chỉ thông báo: "Mở 1 lớp Tài chính (452) đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh" mà không đề cập tới việc phải thi tuyển tiếng Anh sau khi trúng tuyển.
"Nếu ai đó trong số 28 thí sinh này không đủ điểm tiếng Anh thì cũng nên chấp nhận chuyển sang ngành khác tùy theo ý thích. Các em cũng nên thông cảm cho trường", ông Đạt nói.
Tiến Dũng