Ngày 23/1, TAND TP HCM tuyên phạt Bùi Quốc Vinh (36 tuổi, quê An Giang) 20 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, quê Hưng Yên) 12 năm tù cùng về các tội Tham ô tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, nguyên phó giám đốc BHXH Nhà Bè) nhận 15 năm tù, Đỗ Phương Anh (37 tuổi, nguyên thủ quỹ) 14 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Bị xác định phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Trần Thạch Hồng (nguyên giám đốc Bảo hiểm xã hội Nhà Bè) nhận 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. 5 bị cáo khác cũng bị tuyên án treo hoặc cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 5 năm tù về hàng loạt tội danh.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H. D. |
Theo cáo trạng, trong thời gian làm thủ tục hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc, Nguyễn Anh Tuấn biết có nhiều người đã nghỉ làm nhưng chưa nhận sổ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt khoản tiền này.
Sau khi bàn bạc với Vinh (nhân viên chính sách bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè) và được người này đồng ý, cả hai đã mua lại 180 sổ từ 19 doanh nghiệp có người lao động đã nghỉ việc nhưng chưa làm thủ tục nhận bảo hiểm. Để hợp thức hóa, bộ đôi giả chữ ký của người lao động và nhiều giấy tờ xác nhận của địa phương.
Vinh rủ Hoa và Phương Anh cùng tham gia. Họ lập danh sách những người được hưởng bảo hiểm một lần rồi đưa cho Thạch Hồng ký duyệt. Số tiền gần 4 tỷ chiếm được từ phi vụ này, Vinh chia cho Anh Tuấn hơn 200 triệu, còn lại chung chi đều với Hoa và Phương Anh.
Ngoài thủ đoạn trên, Vinh và đồng bọn còn nâng khống thời gian đóng bảo hiểm 80 sổ để chiếm đoạt thêm hơn 2 tỷ đồng. Để tránh bị phát hiện, Vinh đã xen kẽ các hồ sơ ghi khống thời gian bảo hiểm với những sổ có mức bảo hiểm đúng. Do không kiểm tra đối chiếu danh sách người lao động được hưởng bảo hiểm với hồ sơ và quá trình đóng bảo hiểm nên lãnh đạo cơ quan này đã ký duyệt chi trả gây thất thoát tiền của Nhà nước.
Hải Duyên