Trả lời chất vấn sáng 17/11, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, hiện truyền thông xã hội, trong đó có trang thông tin điện tử chịu sự điều chỉnh của Nghị định 72 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Bộ Thông tin đã cấp phép cho khoảng 1.600 trang thông tin điện tử tổng hợp, ngoài ra cả nước có hàng triệu trang cá nhân trên môi trường mạng.
Bộ trưởng Son khẳng định, thực tế các trang thông tin điện tử tổng hợp có vai trò nhất định. Vì được trích dẫn nguyên văn các văn bản quy phạm pháp luật, bài báo trên các mạng chính thống nên trang thông tin là cánh tay nối dài để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đây cũng là nơi chia sẻ giao lưu của người dân, đem lại hiệu ứng tốt để phát triển kinh tế xã hội.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. |
Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin cũng cho biết, các trang thông tin hiện cũng có những bất cập nhất định, có hoạt động phi pháp như ăn cắp bản quyền, vi phạm quyền tự do chính đáng của người khác, vi phạm an ninh quốc gia.
Thời gian vừa qua, Bộ đã chấn chỉnh bằng việc xử phạt răn đe, thu hồi giấy phép của một số trang thông tin, nhưng vẫn gây bức xúc cho xã hội. Nhận trách nhiệm về việc này, Bộ trưởng Son khẳng định sắp tới Bộ sẽ vào cuộc để quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, truyền thông xã hội tốt hơn.
"Bộ sẽ tiếp tục phối hợp cùng cơ quan liên quan, Bộ Công an ra văn bản, chỉ thị góp phần hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ các hoạt động trên môi trường mạng. Bộ cũng tuyên truyền, nêu cao vai trò trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng Facebook, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, làm sao để cùng có trách nhiệm, khai thác những tiến bộ khoa học, khai thác trí tuệ của loài người", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Người đứng đầu ngành Thông tin Truyền thông cũng cho hay, sắp tới Bộ mong muốn phối hợp cùng Ủy ban Văn hóa giáo dục nâng nghị định 72 thành luật để quản lý hoạt động ngoài báo chí, hoạt động trên môi trường mạng, để có chế tài mạnh hơn.
Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang xử phạt bà Lê Thị Thùy Trang - tổ trưởng môn Ngữ văn, trường THPT Long Xuyên, TP Long Xuyên - và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang) mỗi người 5 triệu đồng vì bà Trang đăng lại bài báo nói về việc Thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (có hình chủ tịch) lên Facebook của mình rồi bình luận "nhìn cái mặt kênh kiệu…" và ông Phúc vào bình luận bày tỏ sự đồng tình. Sở Thông tin An Giang cho rằng 2 người có hành vi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xúc phạm uy tín danh dự người khác.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) về tình trạng tin nhắc tràn lan, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa nhận trong 3 nguồn phát tán chính (sim rác, dịch vụ OTT và nhà cung cấp dịch vụ), riêng sim rác vẫn chưa được quản lý chặt, do có đến 121 triệu trên tổng số 126 triệu thuê bao di động là trả trước. Ngoài ra, thị trường OTT phát triển mạnh, giá mỗi tin nhắn được khuyến mại giảm xuống còn 20-30 đồng, so với mức 500-600 đồng thông thường cũng góp phần vào tình trạng này. Về hướng giải quyết, Bộ trưởng cho biết bên cạnh việc ban hành quy định, thời gian qua, cơ quan quản lý đã xử phạt và đình chỉ cung cấp dịch vụ đối với một số doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác, yêu cầu nhà mạng hủy hợp đồng (năm 2014 xử phạt 24 trường hợp, thu 1,4 tỷ đồng). Trước thắc mắc tại sao các cột thu phát viễn thông lại được đặt tại các khu dân cư của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Bộ trưởng Son cho biết theo quy định, các thiết bị này được phép đặt tại các khu dân cư, trên nóc nhà. Hiện có 14.800 trạm đang được đặt tại các khu công nghiệp, chế xuất và dân cư đông đúc. "Vấn đề này Bộ đã có văn bản trả lời lẫn gửi nội dung Thông thư, Nghị định liên quan tới đại biểu. Tuy nhiên có thể đại biểu chưa đọc kỹ văn bản. Chúng tôi đã làm đúng quy định nên không thể nói là các cơ quan quản lý buông lỏng quản lý vấn", Bộ trưởng Son bày tỏ. |
Hoàng Thùy-Thành Tâm