Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn trước Quốc hội
Đầu phiên họp sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng giải trình về các khoản thu chi ngân sách nhà nước. 1.764 kiến nghị của cử tri cả nước và 99 vấn đề của 56 đại biểu cùng 2 đoàn có ý kiến tập thể sẽ được 9 bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ giải trình trước Quốc hội từ nay đến 27/11.
![]() |
|
Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng nay. |
Theo Bộ trưởng, những năm vừa qua, nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức thu ngân sách nhà nước hằng năm đều tăng bình quân 10%, trong đó, thu nội địa tăng 12%.
Tuy nhiên, ngân sách nhà nước còn ở quy mô nhỏ. Do yêu cầu vừa phải tăng trưởng kinh tế vừa phát triển xã hội và xoá đói giảm nghèo, nên ngân sách đã phải bao trùm trong một phạm vi khá rộng, khó có thể đáp ứng cùng một lúc.
Chính phủ đã quyết định tăng đầu tư cho chương trình 135 vào cuối năm 2002 đầu năm 2003, mức đầu tư cho xã nghèo từ 400 triệu đồng một công trình lên 500 triệu. Với mức đầu tư này trên tổng số 2.400 xã nghèo là đúng với yêu cầu của Chính phủ. Ngoài ra, trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo còn nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội khác tập trung đầu tư cho các xã với mức bình quân là 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một xã hàng năm. Đối với chi phí khoanh nuôi trồng và bảo vệ rừng cần phải kêu gọi nhiều nguồn hỗ trợ. Chính phủ sẽ ban hành nghị định để tạo điều kiện cho nông dân hưởng quyền lợi từ chính những nguồn thu của trồng rừng...
Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, dự toán chi tiêu hành chính để tinh giảm biên chế là 470 tỷ đồng, nhưng cả năm 2001 và 2002 đều chưa chi hết. Trước đề nghị của đại biểu Nguyễn Thị Hoài Thu (đoàn Tiền Giang) về việc giảm bớt khoản chi này để bổ sung sang lĩnh vực khác, ông Hùng cho rằng mục tiêu giảm 15% biên chế nhà nước là rất khó khăn. Chương trình này được thực hiện ngay từ năm 2001 nhưng làm chưa tốt, còn chậm nên việc chi tiêu chưa hết chứ không phải không dùng đến. Do đó, Bộ trưởng đề nghị chuyển mức tồn dư này sang năm sau để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về giảm biên chế.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người nghèo sẽ được chữa bệnh không mất tiền. Ngân sách nhà nước sẽ dành một khoản cho công tác này, ngoài ra quỹ còn được huy động từ các nguồn hỗ trợ khác. Tuy nhiên mức trung bình từ ngân sách nhà nước cho mỗi người là 50.000 đồng, hiện nay bảo hiểm y tế chỉ là 30.000 đồng/người. Theo Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng mức này chưa cao, nhưng là cố gắng lớn của Nhà nước.
Bộ trưởng cũng cho biết trong năm sau sẽ thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chỉ thu trên hạn điền. Để tránh sự thay đổi đột ngột, trong hai năm qua, Chính phủ đã cho phép giảm dần loại thuế này. Chính sách nhằm giúp nông dân có được một khoản thu nhập từ chính số tiền lẽ ra phải nộp thuế. Điều này cũng tạo ra một sức mua lớn cho nông nghiệp của nước nhà.
Đại biểu Đinh Hoài Bắc (tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, chi phí hỗ trợ doanh nghiệp đã vượt quá xa so với nguyên tắc. Điều này có gây lãng phí? Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng giải trình rằng để phát triển lâu dài thì vẫn cần phải hỗ trợ cho doanh nghiệp, công tác này được thực hiện đúng theo pháp luật và công ước quốc tế. Các khoản hỗ trợ được đầu tư cho các doanh nghiệp cần xử lý nợ, hay cứu những doanh nghiệp đang trên bờ phá sản. Điển hình như trường hợp của Nhà máy Dệt Nam Định, Công ty gang thép Thái Nguyên, Công ty Than Việt Nam, năm 2001 đã gặp nhiều khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của Nhà nước đã vượt qua cơn khủng hoảng và đến nay đều phát triển rất tốt.
Sau Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Bộ Trưởng Thương Mại Trương Đình Tuyển giải trình trước Quốc hội, tiếp tục là các Bộ trưởng Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các ông Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao sẽ trả lời chất vấn sau khi Thủ tướng Chính phủ trả lời cử tri về các vấn đề liên quan.
Thuý Hà
