Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ngày 16/4 đến thăm thôn kiểu mẫu Chu Liên, thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, theo Báo Quốc tế.
Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng được Bộ Quốc phòng hai nước đồng tổ chức kể từ năm 2014, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng Việt - Trung, xây dựng khu vực biên giới hòa bình và phát triển.
Tại Chu Liên, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã xem các tiết mục văn nghệ, giao lưu với người dân trong thôn và thưởng thức đặc sản địa phương. Họ cũng tìm hiểu về sinh hoạt thường ngày, công việc sản xuất, phong tục văn hóa và cùng trải nghiệm giã bánh dày với người dân thôn Chu Liên.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trải nghiệm giã bánh dày tại thôn Chu Liên, thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 16/4. Ảnh: Baoquocte
Chuyến thăm thôn Chu Liên là hoạt động mang đậm nét nhân văn, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác quốc phòng gắn liền với giao lưu nhân dân, nền tảng vững chắc để xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, ổn định, hữu nghị và cùng phát triển, theo QĐND.
Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Tháng 12/2023, hai nước đề ra 6 phương hướng hợp tác lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Người dân thôn Chu Liên giới thiệu với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc cách nấu mật mía. Ảnh: Baoquocte
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 14-15/4, hai bên đã ra Tuyên bố chung về các phương hướng tăng cường hợp tác, xây dựng cấu trúc hợp tác toàn diện và sâu rộng hơn.
Trong Tuyên bố chung, hai bên xác định hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, góp phần quan trọng vào việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.
Để xây dựng trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hai bên sẽ phát huy tốt vai trò của các cơ chế như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại chiến lược quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại thôn Chu Liên, thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 16/4. Ảnh: Baoquocte
Năm 2024, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD (tăng 19,3%). Ba tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 51,25 tỷ USD.
Ngọc Ánh