"Tôi đã nộp đơn xin từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trên mạng xã hội X, tên mới của Twitter, hôm nay. "Thật vinh hạnh khi được phục vụ người dân và quân đội Ukraine trong 22 tháng qua, giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử Ukraine hiện đại".
Trong đơn xin từ chức, Reznikov đưa ra đánh giá tổng quan về thời gian ông lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine. Ông ca ngợi sự kháng cự của Ukraine trước lực lượng Nga và nỗ lực vận động hành lang của Bộ Quốc phòng Ukraine, giúp Kiev nhận được viện trợ quân sự từ phương Tây.
"Hơn 50% lãnh thổ bị Nga kiểm soát tạm thời đã được giải phóng. Lực lượng của chúng ta đang tiến về phía trước mỗi ngày", ông Reznikov viết.
![Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 28/8. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/09/04/33U92EV-highres-4655-1693816465.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ME6QX1lfNrWKrrZi275itA)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 28/8. Ảnh: AFP
Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/9 thông báo miễn nhiệm ông Reznikov, 57 tuổi, và cho rằng Bộ Quốc phòng Ukraine cần "cách tiếp cận mới". Tổng thống Zelensky đề cử Rustem Umerov, 41 tuổi, lãnh đạo Quỹ Tài sản Nhà nước, thay thế Reznikov và đề nghị quốc hội đưa ra quyết định nhân sự trong tuần này.
Quyết định được ông Zelensky đưa ra sau loạt bê bối liên quan tới Bộ Quốc phòng Ukraine. Mặc dù ông Reznikov không liên quan bất cứ bê bối nào, chúng được nhận định vẫn gây tổn hại cho quan chức này.
Truyền thông Ukraine cuối tháng 1 đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine bị nghi ký thỏa thuận mua thực phẩm cơ bản "với giá cao gấp hai hoặc ba lần giá thị trường". Cấp phó của ông Reznikov sau đó đã từ chức. Ông Reznikov thừa nhận bộ phận chống tham nhũng của Bộ Quốc phòng không thực hiện tốt công việc và cần được "khởi động lại hoàn toàn".
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)