Bộ trưởng quốc phòng Geoff Hoon tuyên bố trước uỷ ban điều tra rằng quyết định công khai tên của nhà khoa học đã nhận được sự ủng hộ của thủ tướng. Ngoài ra, ông Hoon còn cho biết vị chuyên gia vũ khí - nguồn tin trong bài của BBC - từng nói với bộ trưởng rằng ông ấy ủng hộ quan điểm của chính phủ trong vấn đề Iraq. Hoon nói với uỷ ban điều tra rằng ông gặp Kelly ở canteen Bộ Quốc phòng và lúc đó chưa biết người tiếp chuyện mình là ai. Mãi sau này, khi con gái chuyên gia vũ khí nhắc lại bối cảnh đối thoại, ông mới biết vị quan chức đó là Tiến sĩ Kelly. "Chúng tôi nói về Iraq, về chính sách của Anh, và vị quan chức nói ông ủng hộ (chính phủ)", ông Hoon, người đầu tiên trong nội các ra điều trần, kể lại. Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết rằng, để tránh những lời cáo buộc chính quyền che đậy thông tin, ông đã gạt bỏ lời khuyên của một cố vấn về việc giữ bí mật tên của tiến sĩ. "Tôi chắc chắn rằng Thủ tướng cũng có quan điểm giống tôi", ông Hoon nói. Cái chết của tiến sĩ Kelly cùng thực tế là đội quân Anh Mỹ không tìm được vũ khí huỷ diệt ở Iraq khiến uy tín của Thủ tướng Blair giảm mạnh. Theo kết quả một thăm dò dư luận ở quốc đảo trong tuần này, có tới 67% người được hỏi cho rằng chính phủ đã lừa dối công chúng. Buổi điều trần hôm nay sẽ ảnh hưởng nhiều tới tương lai chính trị của ông Blair, điều mà các đảng đối lập đang mong đợi. "Thủ tướng sẽ phải lột bỏ những câu chuyện thêu dệt và lừa dối ở bên trong chính phủ, làm sáng tỏ những sự kiện và trách nhiệm cá nhân trong việc đẩy tên của tiến sĩ Kelly ra trước công luận", phát ngôn viên đảng Bảo thủ Bernard Jenkin nói. Đầu tuần này, cố vấn về tình báo của thủ tướng Anh cũng lên tiếng bảo vệ hồ sơ vũ khí Iraq, và bác bỏ những tuyên bố cho rằng chính phủ đã thêm mắm muối vào thông tin về vũ khí huỷ diệt của chính quyền Saddam Hussein. Tuy nhiên, cho đến nay cuộc điều tra cho thấty hàng loạt các quan chức trong chính quyền Blair đã chủ trương thêm thắt vào tài liệu đó trước khi nó được công bố. T. Huyền (theo Reuters, NYT) |