Sáng 20/7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cùng đoàn công tác đã kiểm tra mặt đập thủy điện Hòa Bình và hạ du phía chân đập.
Theo ông Cường, mưa lũ kéo dài khiến mực nước tại hồ thủy điện, nhất là Sơn La và Hòa Bình cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cho phép 4,54 m, còn Sơn La là 4 m. Trong khi đó, theo quy trình vận hành hồ chứa thì đến ngày 20/7 hồ Hòa Bình chuẩn bị đón và cắt lũ. Để có dung tích cắt lũ đảm bảo 7 tỷ mét khối cho hai hồ, Ban chỉ đạo đã lệnh cho Nhà máy điện Hoà Bình và Sơn La xả đáy.
Bộ trưởng Cường yêu cầu Nhà máy thủy điện Hòa Bình đảm bảo tuyệt đối an toàn đập, thực hiện tốt nhiệm vụ chống lũ, duy trì phát điện tối đa công suất. Đơn vị cần theo dõi chặt lượng nước đến hồ, mực nước thượng lưu và hạ lưu đập, tùy tình hình mưa thời gian tới để có phương án tiếp.
Rời Hòa Bình, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các tuyến đê sông Đuống thuộc xã Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, ông Phạm Văn Châm cho biết, cửa Đuống (ngã ba sông Hồng - sông Đuống, thuộc xã Xuân Canh) dài gần 2 km là một trong những trọng điểm đê điều. Để đảm bảo an toàn khi nước thượng nguồn đổ về, huyện đã ban hành các văn bản, thành lập đoàn kiểm tra hiện trường, tuyên truyền tới dân ở 8 xã ven đê sẵn sàng phương án di dời khi nước lên cao.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội, nước sông Hồng hiện cao hơn 6 m, nên chưa ảnh hưởng đến hệ thống đê điều. Các lực lượng vẫn đang ứng trực 24/24h đề phòng sự cố.
Bộ trưởng Cường yêu cầu địa phương thông tin đầy đủ tới người dân, tổ chức hoạt động ven sông, trên sông; cơ sở trồng trọt, chăn nuôi thủy sản biết thông tin xả lũ để chủ động phòng tránh. đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Trong ngày, Bộ Nông nghiệp còn có hai đoàn đi kiểm tra ở khu vực Hà Nam, Nam Định và Bắc Giang.
Hàng trăm người tụ tập xem hồ Hòa Bình xả lũ
Không chụp ảnh gần khu xả lũ
Trước tình trạng một số người dân hiếu kỳ chụp ảnh, tổ chức hoạt động ở khu vực gần đập tràn và hạ lưu đập Hòa Bình khi đang xả lũ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chiều 19/7 đã có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên và tìm kiếm cứu nạn Hòa Bình kiểm tra, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân tránh xa khu vực nguy hiểm này. Những trường hợp cố ý cần bị ngăn chặn.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 18/7 đã lệnh giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả đáy ở hồ thủy điện Hòa Bình. Theo đó, cửa xả đáy một mở lúc 18h ngày 18/7 và cửa xả đáy hai vào 6h ngày 19/7. Cả hai cửa xả phải liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/giây. Hồ Sơn La sáng nay đã mở một cửa vào 8h, 6 tổ máy phát điện được vận hành tối đa với tổng lưu lượng 3.400 m3/s, ban đêm vận hành tối thiểu 1.700 m3/s. Lệnh mở cửa xả đã được thông báo đến Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn vùng hạ du. |
Phạm Hương - Đoàn Loan