Sáng 1/7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, cả nước đã tinh giản trên 10.000 người tại các bộ, ngành và địa phương. Tính chung từ đầu năm 2015 đến nay số tinh giản là 15.790. Những nơi làm được tốt như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm được 310 người, Bộ Tài nguyên và Môi trường giảm 160 người, tỉnh Thanh Hoá giảm 570 người…

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, vẫn còn sai sót trong tinh giản biên chế.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận còn tình trạng sai sót trong tinh giản biên chế. “Trong tổng số cán bộ công chức, viên chức đã tinh giản có tới 1.350 trường hợp không đúng đối tượng, tiêu chuẩn”, ông nói và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng hướng dẫn của Chính phủ.
Theo ông Lê Vĩnh Tân, do sai sót còn cao nên tỷ lệ tinh giản biên chế đạt được như trên là quá thấp, so với yêu cầu là giảm 1,5% mỗi năm, tương đương 40.000 người trên tổng số hơn 2,6 triệu công chức hiện nay. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các bộ ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để nâng tỷ lệ tinh giản biên chế của năm 2016.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tinh giản biên chế theo lộ trình, trước mắt quan trọng là số lượng công chức có giảm.
Đối với việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức thi tuyển, nâng hạn ngạch công chức, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, trong năm nay và những năm tới, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai chủ trương này. Bộ sẽ tổ chức thi tập trung (chia làm 3 miền Bắc, Trung, Nam) cho những tỉnh, thành không đủ điều kiện và kết quả sẽ công bố sau 2 tháng.
“Các địa phương, các bộ, ngành gửi danh sách thi về Bộ Nội vụ, nếu có nhu cầu ủy quyền thì Bộ Nội vụ sẽ xem xét và sẵn sàng ủy quyền cho các địa phương để tổ chức thi công chức”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc này vì chuyện cán bộ "kéo nhau đi thi" là phức tạp. “Việc phân cấp thi nâng bậc công chức cho các đơn vị, địa phương là rất tiến bộ, cần phát huy”, Thủ tướng nói.
Cũng tại cuộc họp sáng nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, trong lĩnh vực nông nghiệp, 6 tháng đầu năm, thiên tai đã làm thiệt hại 16.900 tỷ đồng, trồng trọt, thủy sản bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bù lại, chăn nuôi lại có sự tăng trưởng, xuất khẩu thặng dư 4,8 tỷ USD.
“Hạn hán đã qua, xâm nhập mặn đã giảm, sự cố môi trường đã được làm rõ, độc tố môi trường biển đã giảm bớt, khí tượng cũng khởi sắc. Cái hạn của nông nghiệp đã qua. Tôi tin là chúng ta sẽ có tăng trưởng tốt hơn trong những tháng còn lại của năm 2016”, Bộ trưởng Cao Đức Phát lạc quan.
Nhưng ông cũng cảnh báo những vấn đề mới phát sinh từ biển đối khí hậu mà hạn hán xâm nhập mặn là điển hình, nhấn mạnh công tác dự báo và tăng khả năng chống chọi cho người dân.
Vì thế, để biến mong muốn tăng trưởng GDP 6,7% thành hiện thực, trưởng ngành nông nghiệp nhấn mạnh, tiếp tục nông thôn mới, tìm kiếm thêm thị trường, mở rộng và tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí...