Sau cuộc hội đàm ngày 18/7, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham quan và thưởng thức văn hóa ẩm thực đường phố của nước này tại Maxwell Hawker Center. Đây là một trong những trung tâm ẩm thực nổi tiếng và lớn nhất Singapore, tập trung các quán ăn đường phố với hơn 100 quầy hàng.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng người đồng cấp Singapore Balakrishnan tại trung tâm ẩm thực Maxwell Hawker Center. Video: Channel News Asia
Ông Balakrishnan giới thiệu với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cửa hàng ẩm thực Mr Appam của bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh, một người gốc Việt, từng làm đầu bếp tại chuỗi cửa hàng bình dân Việt Nam ở Singapore. Bà có ý định kinh doanh các món ăn Việt Nam, nhưng vô tình lại trở thành chủ một quầy bán đồ ăn Ấn Độ với món đặc trưng là bánh kếp hình bát phổ biến ở Nam Ấn Độ và Sri Lanka.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Balakrishnan cùng Đại sứ hai nước thưởng thức món bánh kếp do bà Kiều Hạnh làm, dùng cơm gà Hải Nam và uống trà sữa kiểu Ấn Độ. Hai bộ trưởng sau đó chia sẻ cảm nghĩ về các món ăn địa phương, nét độc đáo của người Singapore.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ phải sang) cùng Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (thứ hai từ trái sang) thưởng thức ẩm thực ở Maxwell Food Centre. Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore
Tại cuộc hội đàm trước đó, ông Balakrishnan đánh giá chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn là hoạt động quan trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.
Ông Balakrishnan khẳng định Singapore coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.
Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 2 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tập trung chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại cuộc hội đàm ở Singapore hôm 18/7. Ảnh: BNG
Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013. Singapore dẫn đầu ASEAN và đứng thứ hai trên thế giới về vốn đầu tư tại Việt Nam với 3.273 dự án, tổng vốn 73,4 tỷ USD.
Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Singapore năm 2022 đạt khoảng 9,15 tỷ USD, tăng 11,57% so với năm 2021. Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế hai nước với 14 VSIP tại 10 tỉnh, thành Việt Nam, thu hút 18,7 tỷ USD tổng vốn đầu tư cho khoảng 866 dự án, tạo gần 300.000 việc làm.
Như Tâm (Theo TTXVN, Báo Quốc tế)