Đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội sáng 12/6, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã “bày tỏ sự biết ơn đối với Quốc hội vì đã cho phép được trả lời chất vấn”.Theo người đứng đầu Bộ Khoa học, việc được trả lời chất vấn trực tiếp là sự kiện rất đặc biệt, bởi vì đã 4 nhiệm kỳ Quốc hội, Bộ Khoa học không có đại diện của mình ở Quốc hội nên ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động của Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Quân lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Lãnh đạo Bộ Khoa học cho biết, 15 năm qua, được sự quan tâm và ủng hộ của Quốc hội đã có 10 đạo luật quan trọng về khoa học, công nghệ được Quốc hội ban hành, đem lại sức sống mới cho khoa học, công nghệ nước nhà. Trong đó có những đạo luật đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành và của đất nước. Ví dụ, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã đặt nền móng để Việt Nam có thể gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 đã tạo tiền đề để Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam và gần đây nhất, ngày 18/6/2013 Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) với những nội dung rất đổi mới, tiếp cận với thông lệ quốc tế và kinh tế thị trường, giúp cho khoa học, công nghệ vài năm qua đã có những biến đổi rất sâu sắc.
Bộ trưởng Nguyễn Quân bày tỏ, việc được trả lời chất vấn Quốc hội là một cơ hội rất lớn đối với cộng đồng khoa học Việt Nam. Vì thông qua kỳ họp, Bộ Khoa học được báo cáo với Quốc hội, cử tri cả nước những công việc mà ngành đang làm, những khó khăn thách thức phải vượt qua. “Đặc biệt qua ý kiến chất vấn của các đại biểu Quốc hội chúng tôi sẽ thấy rõ những mặt yếu kém, chúng tôi sẽ phải có những giải pháp để khắc phục, sửa chữa làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu. Có đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của đất nước ta”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.
Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Khoa học đã trả lời chất vấn của các đại biểu xung quanh các vấn đề: Giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã hội, nhất là trong sản xuất nông nghiệp; Trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ trong việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; Việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hiệu quả sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ.
Chốt lại nội dung chất vấn Bộ trưởng Khoa học, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh cho biết, đây là lần đầu Bộ trưởng Nguyễn Quân đăng đàn trả lời chất vấn. “Qua nội dung chất vấn cho thấy Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặc biệt quan tâm đến phát triển khoa học và công nghệ nước nhà”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Lãnh đạo Quốc hội cho rằng, trong những năm qua, sự nghiệp nghiên cứu khoa học nước nhà đạt nhiều thành tựu lớn. Nhưng từ báo cáo của Bộ trưởng Khoa học và chất vấn của các đại biểu cho thấy nền khoa học công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế. “Từ ý kiến các đại biểu, Bộ Khoa học tiếp thu và tham mưu cho Chính phủ để đưa khoa học công nghệ thành quốc sách hàng đầu, đây là vấn đề cấp bách”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.
Võ Hải