"Như chúng ta thấy hiện nay, một nữ nhân viên bán hàng đã trở thành thủ tướng và một số nhà hoạt động đường phố cùng những người không có học thức khác cũng tham gia nội các", Bộ trưởng Nội vụ Estonia Mart Helme, lãnh đạo đảng Bảo thủ Nhân dân, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 15/12.
Thủ tướng Phần Lan 34 tuổi ngay sau đó đã đáp trả, khẳng định ở đất nước của cô, mọi người đều được giáo dục và có cơ hội đạt được mục tiêu lớn trong đời.
"Tôi vô cùng tự hào về Phần Lan. Ở đây, một đứa trẻ trong gia đình nghèo cũng có thể được học hành và đạt được những mục tiêu trong cuộc đời. Một nhân viên thu ngân cũng có cơ hội trở thành thủ tướng", Sanna Marin, thủ tướng trẻ nhất Phần Lan, đăng trên Twitter hôm qua.
Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid sau đó đã gọi cho người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinistö, nhờ ông gửi lời xin lỗi đến Thủ tướng Marin và nội các của cô. Kaljulaid cho biết bà cảm thấy xấu hổ vì sự việc này.
Bộ trưởng Helme nói rằng những lời bình luận của ông đã bị "hiểu sai" nhưng ông vẫn gửi lời xin lỗi tới nữ thủ tướng Marin. "Nếu có ai đó hiểu sai về lời bình luận, tôi thực sự muốn nói rằng tôi đã xin lỗi Thủ tướng Phần Lan", Helme cho biết.
Sanna Marin hôm 8/12 được đảng Dân chủ Xã hội (SDP), chiếm đa số trong liên minh 5 đảng của chính phủ Phần Lan, đề cử giữ chức thủ tướng thay Antti Rinne. Marin hiện là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan và là thủ tướng tại vị trẻ nhất thế giới
Marin là nữ thủ tướng đi lên từ nghèo khó khi từng làm nhân viên bán hàng trước khi học đại học và bắt tay vào sự nghiệp chính trị ở tuổi 20. Nội các của Marin có 13/19 bộ trưởng là phụ nữ, tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh châu Âu nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp.
Ngọc Ánh (Theo The Guardian/ BBC)