"G7 đã lên án rất rõ ràng đối với chiến dịch của Nga ở Ukraine, đặc biệt vào đúng ngày đánh dấu ba năm họ phát động tấn công. Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không nhận được sự nhất trí cần thiết", Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 24/2.
Theo ông Kukies, G7 có thể thảo luận các đề xuất lâu dài về sử dụng 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để tái thiết Ukraine, nhưng thêm rằng các cuộc thảo luận chỉ mới bắt đầu.
Bộ trưởng Kukies sẽ đến Cape Town, Nam Phi, ngày 25/2 để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính nhóm G20. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không tham dự do vướng lịch trình. Tình hình nền kinh tế toàn cầu hiện tại sẽ là chủ đề chính của sự kiện.
"Chúng ta thực sự phải bắt đầu lại con đường tăng trưởng kinh tế", ông Kukies nói, nhấn mạnh Đức "có rất nhiều việc phải làm".
Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies tại một cuộc họp báo ở Berlin tháng 12/2024. Ảnh: AFP
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13/2, Tổng thống Trump cho biết ông "rất muốn" đưa Nga trở lại các cuộc họp của G7, nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới, hơn 10 năm sau khi Moskva bị đình chỉ tham gia vì sáp nhập bán đảo Crimea. "Tôi nghĩ loại Tổng thống Nga Vladimir Putin là sai lầm", ông nói.
Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump cũng từng kêu gọi cho Nga tái gia nhập G7, nhưng không nhận được nhiều ủng hộ từ các nước khác.
Ông Kukies được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính Đức vào tháng 11/2024, sau khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz sụp đổ, và sẽ đảm đương chức vụ này đến khi chính phủ mới được thành lập. Trong cuộc bầu cử ngày 23/2, phe bảo thủ ở Đức đã giành chiến thắng.
Huyền Lê (Theo Reuters)