Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 3/4, bà Lan nói Nghị quyết 30 về tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và Nghị định 07 về quản lý trang thiết bị y tế đã tháo gỡ cơ bản các vướng mắc. Nhiều vấn đề liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tiếp nhận trang thiết bị, vật tư được hiến tặng cũng được giải quyết.
Đơn cử, Bệnh viện Việt Đức đã mở lại 5 gói thầu trước đây phải dừng. Bệnh viện Bạch Mai vừa mở được gói thầu 200 tỷ đồng. Các bệnh viện tại Khánh Hòa, Quảng Ninh, TP HCM cũng hoạt động bình thường trở lại. Bộ Y tế cuối tuần qua đã gia hạn đợt ba giấy phép lưu hành thuốc, đến nay có hơn 10.300 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế được gia hạn.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã hoàn thành mua sắm tập trung thuốc, vật tư y tế trị giá 1.480 tỷ đồng. "Các khó khăn nhìn chung được giải quyết, nhưng một số bệnh viện còn lúng túng", ông Mãi nói.
![Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị, sáng 3/4. Ảnh: Nhật Bắc](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/03/img7768-1680508310375118531661-3524-1680520964.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gXAjbmCRjRyVdcm-5vHEmw)
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tại hội nghị sáng 3/4. Ảnh: Nhật Bắc
Theo báo cáo của Bộ Y tế, hơn 12.500 giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được tự động gia hạn theo Nghị định 07. Giấy phép nhập khẩu và số đăng ký lưu hành đã hết hạn vào cuối năm 2022 được gia hạn đến cuối năm 2024 đã giải quyết ngay tình trạng thiếu nguồn cung trang thiết bị y tế, nhất là vật tư, hóa chất xét nghiệm. Một số mặt hàng trúng thầu bị gián đoạn trong quá trình thực hiện hợp đồng đã được cung cấp ổn định trở lại.
Nghị quyết 30 cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với quy định này, các bệnh viện có thể đấu thầu ngay với các gói đã xây dựng xong hồ sơ mời thầu bị vướng trước đây. Các bệnh viện cũng có thể đưa ngay thiết bị y tế được hiến, biếu, tặng, cho, viện trợ, tài trợ vào sử dụng, góp phần giải quyết việc thiếu trang thiết bị.
Chính phủ cho phép bệnh viện thông qua Hội đồng khoa học để chọn thiết bị phù hợp chuyên môn, khắc phục tình trạng mua giá thấp nhất và không đáp ứng yêu cầu. Trước đây, các bệnh viện phải đấu thầu lại nếu không đủ ba báo giá thì hiện nay Chính phủ cho phép chủ đầu tư được lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để đảm bảo tương thích về công nghệ, bản quyền.
Theo Bộ Y tế, những quy định này đã khắc phục khó khăn trong xây dựng giá gói thầu; tạo cơ sở pháp lý để bệnh viện mua được thiết bị độc quyền cũng như linh kiện, vật tư thay thế khi sửa chữa. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ xây dựng thông tư hướng dẫn xây dựng giá gói thầu và phạm vi công việc trong hồ sơ mời thầu vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế; xin ý kiến các đơn vị ban hành theo trình tự rút gọn.
"Tiến độ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ được đẩy nhanh; thuốc, thuốc hiếm sẽ được đảm bảo", bà Lan nói.