

Thứ hai đến với bao công việc hay bài vở mới. Vì thế, không ít bạn trẻ đã chọn cách lướt qua ngày thứ hai bằng nhiều cách chơi chiêu khác nhau, như cáo bệnh với sếp…

Sau ngày thứ hai xin nghỉ thì thứ ba sẽ là giai đoạn cuống lên giải quyết những công việc, bài tập mới phát sinh. Lúc này, mọi nơ-ron thần kinh của các bạn trẻ đều căng như dây đàn và cần giải tỏa ngay lập tức. Âm nhạc sẽ là công cụ hữu hiệu để giải quyết vấn đề này.

Ngày thứ tư những tưởng êm ả nhưng lượng việc hay bài vở hẵng còn nhiều. Nhâm nhi vài ly nước giờ giải lao cùng bạn bè, đồng nghiệp để xả sạch mọi mệt mỏi.

Ngày thứ năm luôn ghi dấu việc các áp lực được vơi bớt. Để ăn mừng cho điều đó, dạo vòng quanh những điểm hẹn yêu thích hay tụ tập karaoke là cách mà nhiều bạn luôn lựa chọn.

Ngày này luôn là thời khắc tuyệt vời nhất trong tâm trí mọi bạn trẻ, cuối tuần là đây. Hết hôm nay sẽ không còn phải lo việc, lo bài nên tinh thần của giới trẻ đạt mức phấn khích cao.

Những tưởng thứ bảy sẽ được thoải mái nghỉ ngơi thì đột xuất công việc ngoài ý muốn. Đồng nghĩa, những giấc ngủ nướng phải tạm gác lại, siêng năng xử xong công việc. Hậu quả tất yếu của những ngày trong tuần làng nhàng.

Đến chủ nhật là xem như đã hết cuối tuần. Cuộc vui lại chóng tàn, sau ngày chủ nhật sẽ lại là ngày thứ hai. Một guồng quay công việc, bài vở lại bắt đầu.
Thu Ngân