Người gửi: oldhand
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Vài suy nghĩ về viêc thu thuế
Việc Bộ Tài chính đưa ra Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó thu nhập trên 1 triệu VND sẽ nằm trong diện đóng thuế, đã cân nhắc đến đầy đủ các khía cạnh hay chưa. Tôi xin nêu ra một số điều cần phải xem xét.
Vừa qua Chính phủ có điều chỉnh tiền lương. Ai cũng hiểu đó là bù giá vào lương do lạm phát. Nếu bây giờ lại đưa vào diện thu thuế những người có thu nhập từ 1 triệu đến 3 triệu (hầu như toàn bộ số người làm công ăn lương) có đi ngược lại với chính sách tăng lương của Chính phủ?
Trong thời gian gần đây, giá điện, giá xăng tăng kéo theo giá cả thị trường tăng. Việc đánh thuế với thu nhập trên 1 triệu đồng sẽ làm giảm thu nhập của người lao động vốn đã rất eo hẹp. Mở rộng trên bình diện xã hội, ảnh hưởng của việc thu thuế với thu nhập trên 1 triệu sẽ gây tác động ra sao cũng là điều phải cân nhắc kĩ.
Ai cũng biết là hiện nay Nhà nước khó có thể quản lý được thu nhập thực sự của từng cá nhân, vậy Bộ Tài chính đã có biện pháp để đảm bảo việc thưc hiện đánh thuế một cách công bằng hay chưa.
Việc thu thuế với thu nhập trên 1 triệu có cân nhắc đến các trường hợp miễn giảm hay không. Ví dụ, nếu tôi thu nhập 1 triệu, nhưng có gia đình với 2 con nhỏ, vợ không có thu nhập chính thức... vậy mức đóng thuế của tôi sẽ là 5% hay được miễn giảm. Cũng cần nói thêm là thu nhập 1 triệu là không đủ trong trường hơp này, vì vậy các biện pháp tái phân phối tiền đóng thuế thông qua phúc lợi xã hội cũng phải được minh bạch.
Bộ Tài chính phải giải trình rõ ràng nguyên nhân của việc mở rộng diện đóng thuế. Ở các nước khác, thu chi của chính phủ được người dân giám sát một cách nghiêm ngặt, và xu hướng chung là giảm thuế cho những người có thu nhâp thấp. Trong khi đó ở VN, người dân chỉ biết những việc đã rồi, và không biết số tiền thuế mà mình đóng góp sẽ sử dung thế nào, bản thân sẽ lợi gì từ số tiền đó.