Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ hai, 9/10/2023, 09:56 (GMT+7)

Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Leonardo DiCaprio

Tài tử Leonardo DiCaprio sở hữu nhiều đồng hồ giá vài chục nghìn USD của Rolex, Tag Heuer.

Theo Harper's Bazaar, Leonardo DiCaprio là một trong số ngôi sao có bộ sưu tập đồng hồ đắt giá. Diễn viên đam mê những thiết kế thanh lịch thay vì "ngầu" như kho đồ của bạn thân Brad Pitt. DiCaprio nằm trong số ít nhà sưu tập đầu tiên sở hữu đồng hồ Tiffany Blue Patek Philippe Nautilus 5711 quý hiếm. Diễn viên từng đeo nó đầu năm 2022 khi đi xem một trận đấu bóng rổ. Patek Philippe đã ngừng sản xuất Nautilus 5711 năm 2021. Ảnh: SplashNews

Chiếc đồng hồ 40 mm có cả hai logo trên mặt số: Patek Philippe nằm ở vị trí 12 giờ và Tiffany & Co. ở vị trí 6 giờ. Nó có tất cả chi tiết thiết kế đặc trưng của Nautilus, như vỏ do Gérald Genta thiết kế, đường dập nổi theo chiều ngang trên mặt số, kim đồng hồ và vạch chỉ giờ phát sáng.

Đồng hồ được trang bị bộ máy tự lên dây có độ chính xác 26-330 SC. Theo Jonathan's Fine Jewellers, một chiếc y hệt từng được bán với giá kỷ lục 6,5 triệu USD tại cuộc đấu giá của Phillips ở New York, cao gấp hơn 120 lần giá bán lẻ. Ảnh: Tiffany

Theo Insane Luxury Life, ngôi sao Titanic còn có chiếc Rolex Cosmograph Daytona "Zenith" 16520. Thiết kế được trang bị bộ chuyển động tự động nổi tiếng Zenith El Primero 400, được coi là bộ chuyển động bấm giờ tự động tốt nhất vào thời điểm nó ra đời năm 1988. Theo Chrono24, giá một chiếc đã qua sử dụng khoảng 55.000 USD. Ảnh: Rolex

Theo Reis Nichols Jewellers, diễn viên đặc biệt yêu thích các thiết kế của Tag Heuer. Anh từng hợp tác với hãng cho ra đời chiếc Aquaracer 300 m với số lượng giới hạn 1.600 chiếc, để quyên tiền ủng hộ Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (NRDC) và Hội chữ thập xanh quốc tế. Ảnh: Tag Heuer

Aquaracer 300 m là đồng hồ lặn với khả năng chống nước lên tới 500 m. Mặt số màu xanh nổi bật được trang trí bằng kim và vạch chỉ giờ phát sáng. Nó được chế tác với vỏ thép tinh xảo, các cạnh được đánh bóng và có hai lựa chọn cho dây đeo: Thép không gỉ trang nhã hoặc cao su màu xanh phù hợp. Ảnh: Tag Heuer

Leonardo DiCaprio thường xuyên chọn Tag Heuer cho những sự kiện quan trọng. Anh từng đeo mẫu cổ điển 1887 mặt số trắng anh yêu thích nhất tại buổi ra mắt phim The Wolf of Wall Street ở Anh. Ảnh: WireImage

Tài tử còn có chiếc giống hệt màu đen, giá 5.400 USD, đeo tại lễ trao giải Bafta ở London năm 2014. Đồng hồ 43 mm có vỏ thép và kim màu vàng, hai mặt số phụ chronograph để đo các khoảng thời gian. Nó được vận hành bởi bộ chuyển động tự động cỡ nòng 1887 với khả năng chống nước lên đến 100 m. Hiện mẫu đã ngừng sản xuất. Ảnh: Tag Heuer

Trong bộ sưu tập của tài tử còn có đồng hồ Master Compressor Extreme Lab hiệu Jaeger-LeCoultre của Thụy Sĩ. Anh từng đeo nó tới buổi ra mắt bộ phim tài liệu The 11th Hour. Ảnh: FilmMagic

Theo La Côte des Montres, Master Compressor Extreme Lab là chiếc đồng hồ có một không hai, được làm từ sợi carbon và titan, đi kèm một tourbillon tự động với độ cân bằng quán tính có thể thay đổi lớn, hai múi giờ và chỉ báo AM/PM dạng con trỏ ở vị trí 12 giờ. Nó là thiết kế đầu tiên sử dụng bộ chuyển động không cần chất bôi trơn và có khả năng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, từ âm 40 độ đến hơn 60 độ C. Europa Star ước tính giá trị đồng hồ khoảng 300.000 USD. Ảnh: Chrono24

Sao Mai