Bộ Quốc phòng vừa đăng ký bán toàn bộ 7,55 triệu cổ phần, tương đương 9,94% vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận từ nay đến ngày 30/9.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu HDG ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng gần 48%, từ vùng giá 23.500 đồng lên 33.000 đồng. Ngay khi thông tin thoái vốn được công bố, mã cổ phiếu này tiếp tục tăng mạnh và đóng cửa phiên giao dịch chiều qua tại đỉnh giá mới là 35.200 đồng. Căn cứ theo mức giá này, Bộ Quốc phòng có thể thu về khoảng 266 tỷ đồng nếu thương vụ thành công.
Sáu tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tập đoàn Hà Đô đạt trên 755 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng xây dựng và kinh doanh bất động sản đóng góp khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh 66% khiến lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ hơn 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 51 tỷ. Theo lý giải của ban lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô thì việc tạm hoãn ghi nhận doanh thu tài chính từ nguồn chi trả cổ tức của công ty con trên báo cáo tài chính đã ảnh hưởng đến lợi nhuận riêng sau thuế của công ty mẹ.
Tại thời điểm kết thúc quý II/2017, tài sản của công ty đạt hơn 7.900 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 6.076 tỷ, gấp 8 lần vốn điều lệ hiện tại của công ty.
Tập đoàn Hà Đô tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc Phòng), thành lập vào năm 1990 và được chuyển thành đơn vị hạch toán độc lập sau đó hai năm. Hoạt động chính của công ty là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông; đầu tư và kinh doanh bất động sản; khai thác và quản lý các khu du lịch nghỉ dưỡng…
Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM từ đầu năm 2010 với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 15.500 đồng. Vốn hoá thị trường hiện tại khoảng 2.674 tỷ đồng.
Phương Đông