Trong cuộc làm việc tại Bộ Nông nghiệp ngày 21/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng) cho biết thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng giao cho Bộ này 503 nhiệm vụ, đến nay có 14 nhiệm vụ quá hạn.
"Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở một số nước, là một trong số 14 nhiệm vụ quá hạn của Bộ Nông nghiệp", ông Dũng nói.
Bộ Nông nghiệp đang soạn thảo Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương. Ảnh minh họa.
Giải trình lý do, ông Nguyễn Ngọc Oai (Phó tổng cục trưởng Tổng cục thuỷ sản) cho hay cơ quan này bận tập trung nguồn lực giải quyết hậu quả sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung; xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... Trong khi đó, đề án phát triển nghề khai thác viễn dương khó xây dựng, để đảm bảo khả thi cần thời gian nghiên cứu quy định các nước mà Việt Nam dự định hợp tác như Malaysia, Indonesia. Ngoài ra, phải xem xét cơ chế vốn hỗ trợ ngư dân đi khai thác ở vùng biển nước ngoài...
Ngắt lời ông Oai, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ đến nay Đề án đã chậm 4 tháng 21 ngày, do vậy Tổ công tác cần Bộ Nông nghiệp khẳng định bao giờ soạn thảo xong, chứ không phải "nghe giải trình".
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản nói "xin chậm tới tháng 6/2017", tuy nhiên Bộ trưởng Dũng không đồng ý việc "để dự thảo trong tủ không làm" và "chốt" cuối quý I/2017, Bộ Nông nghiệp phải soạn thảo xong đề án trên.