Các nhà nghiên cứu tại Đại học Temple, Mỹ đã tìm thấy thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi tiếp xúc với khói thuốc ở nhà do cha mẹ hút, có tỷ lệ bài đạt điểm trung bình ít hơn 30% so với bạn bè của chúng.
Kết luận được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu từ hàng nghìn bà mẹ và trẻ em ở Anh, và các nhân tố khác có thể ảnh hưởng như tình trạng kinh tế xã hội, giới và việc chính lũ trẻ hút thuốc.
Phát hiện đã củng cố thêm bằng chứng rằng hút thuốc thụ động (hít phải hơi thuốc mà người khác hút) ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ, cũng như thể chất của chúng.
"Điều quan trọng là chúng ta giúp các bậc cha mẹ hút thuốc học được cách giảm sự tiếp xúc của khói thuốc với các con, một mục tiêu có thể đạt được mà không cần họ phải bỏ thuốc lá ngay lập tức", tác giả nghiên cứu Bradley Collins cho biết.
Nghiên cứu không trả lời vì sao hút thuốc thụ động lại ảnh hưởng đến kết quả thi của trẻ. Những công trình khoa học trước kia cũng đã cho thấy có mối liên hệ giữa việc tiếp xúc khói thuốc trước khi sinh với sự tăng lên của những trục trặc về nhận thức, chậm tiếp thu và tính hấp tấp ở trẻ.
T. An (theo HealthDay News)