Cách đây mấy năm, tự kiểm tra, Hùng thấy dương vật của mình rất nhỏ, khi nào không "lên" thì chỉ như ngón út và anh cho đó là bình thường. Chỉ khi đi khám nghĩa vụ quân sự, các các bác sĩ bắt cởi ra, Hùng mới tá hỏa khi thấy "của quý" của mọi người chẳng có ai nhỏ như mình.
25 tuổi, đang làm việc cho một công ty nước ngoài và mang nặng cảm giác "yếu ớt" nên khi các chiến hữu đem chuyện kích cỡ ra bàn luận, anh im thin thít.
Mỗi khi nghe đến chuyện "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ" làm các bà mất cảm hứng là Hùng lại lo lắng cho mình. Dù gì thì anh cũng sắp lấy vợ, chưa gần gũi đến độ đi "hết bến" nhưng anh cũng băn khoăn rằng "nó" không làm thỏa mãn được nàng. Đôi lần anh tự hỏi, liệu việc thủ dâm có phải là nguyên nhân khiến mình bị lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này không.
Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, ở Việt Nam chưa có khảo sát nào về kích thước dương vật, nhưng theo các tài liệu nước ngoài thì dương vật bình thường lúc không cương cứng có chiều dài 5,5-9 cm, khi cương là 7-12 cm. Thông thường, sự phát triển tầm vóc cơ thể đạt tối đa sau tuổi dậy thì (19-20 tuổi) và dương vật cũng chỉ phát triển tới mức tối đa quanh tuổi đó. Nếu khi cương mà kích thước dương vật dưới 8 cm thì gọi là nhỏ, tuy nhiên chỉ cần 6 cm thôi cũng đủ hoàn thành "trách nhiệm" trong đời sống vợ chồng.
Nếu đàn ông mặc cảm rằng dương vật của mình quá nhỏ bé thì tức khắc ý nghĩ đó tác động xấu đến tâm lý và làm giảm kết quả giao hợp. Nếu lại nghe được một lời bình phẩm mang tính chê bai hay ánh mắt thất vọng của bạn tình thì dù đang "lâm trận", "thằng nhỏ" của anh ta cũng sẽ "cúi xuống" chứ không chịu "ngước lên nhìn trời xanh" vì tự ti, chán nản. Tất cả những yếu tố đó sẽ gây nên tâm lý xa lánh chuyện gối chăn của cả hai.
Dương vật nhỏ khác với chứng teo dương vật. Biểu hiện của chứng nay là dương vật nhỏ lại, mềm, không nóng lúc cương, da dương vật tím tái, lạnh, quy đầu không có màu hồng, có các nếp nhăn hoặc bị sừng hoá. Ông Dũng khuyến cáo: "Cần phát hiện triệu chứng lâm sàng của hiện tượng teo dương vật càng sớm càng tốt bởi tiến trình teo thường xảy ra khá nhanh. Chỉ trong vòng 5 năm, bệnh nhân có cảm giác dương vật của mình như biến mất, hoàn toàn mất đi chức năng tình dục". Với người trẻ, thủ dâm có thể không phải là nguyên nhân chính để gây teo dương vật; vì hành vi này có ở hầu hết các vị thành niên nam nhưng biến chứng teo dương vật không thấy đề cập đến nhiều.
Cơ chế để làm cho dương vật to ra là tác động tới cấu trúc của dương vật. Thuốc VP-RX làm tăng giới hạn giãn nở của thể hang nên máu đi tới thể hang nhiều hơn, làm cho mức độ cương cứng tăng thêm. Muốn làm cho dương vật to, có thể tham khảo các thầy thuốc khoa nam học.
(Theo Ngôi Sao)