Khó có thể đòi hỏi nhiều trong một giải đấu giao hữu có tính chất chuẩn bị cho AFF Cup, nhưng quả thực thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa để lại sự yên tâm nơi người hâm mộ sau 3 trận đấu. Trận hòa với U23 Hàn Quốc đã gỡ gạc lại màn trình diễn khá tệ của Việt Nam tại VFF Cup năm nay, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua những thiếu sót cần sớm khắc phục.
Bước vào VFF Cup lần này, HLV Phan Thanh Hùng phải đối mặt với một bài toán rất khó về lực lượng. Chấn thương liên tiếp của các trụ cột như Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, Minh Đức... đã khiến lối chơi của đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng chính vì thiếu các trụ cột có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi mà Việt Nam thi đấu lúng túng như gà mắc tóc trong trận khai mạc gặp Turkmenistan, bỏ qua nhiều cơ hội như trận gặp Lào (dù thắng tới 4-0) và chưa thực sự hiệu quả với trận gặp U23 Hàn Quốc.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV của Turkmenistan lại so sánh sức mạnh của Việt Nam chỉ ngang bằng với Philippines, còn HLV của Lào cũng cho rằng Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Myanmar chút ít. Dù sau thất bại 0-4 nhưng Lào cho rằng tại AFF Cup sắp tới, mình sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Nghĩa là Lào chỉ thể hiện một phần sức mạnh ở giải lần này. Điều đó cho thấy, trận thắng đậm của Việt Nam trước đối thủ láng giềng cũng chẳng có gì ghê gớm.
Bỏ qua những đánh giá của đối thủ, điều mà HLV Phan Thanh Hùng cần làm lúc này chính là khắc phục những điểm yếu của mình. Đáng buồn là đội tuyển lại có quá nhiều sai sót, từ cá nhân tới cả một hệ thống.
Sau hai trận giao hữu thể hiện được lối chơi ấn tượng trước Malaysia và Indonesia trên sân khách, đội tuyển Việt Nam phần nào để lại sự không hài lòng trong trận giao hữu với Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Còn trận gặp Turkmenistan tại VFF Cup thì thực sự không có gì để nói cho màn trình diễn nghèo nàn cả về tinh thần thi đấu và chuyên môn. Việt Nam hầu như không có sự gắn kết, các vị trí đa số đều mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Nếu như trận Indonesia trước đó HLV Phan Thanh Hùng cho rằng thể lực sau chuyến tập huấn tại Nha Trang đã tạo ra sức ì thì ông thầy người Đà Nẵng không thể mang lý do này ra một lần nữa. Nguyên nhân được chỉ ra chính là các cầu thủ đều chơi dưới sức, giẫm đạp vị trí và không phát huy được sự hiệu quả của cả 3 tuyến.
Ở hàng thủ, Tấn Trường mắc lỗi nghiêm trọng, cặp trung vệ không có sự phối hợp tốt dẫn đến để hở nhiều khoảng trống. Hai bên cánh, Hồng Tiến, Văn Phong hay Đình Đồng đều mắc nhiều sai lầm. Ở hàng tiền vệ, nơi được cho là sức mạnh chính của Việt Nam cũng đã để lại nhiều bất ổn trong khâu tổ chức phòng ngự từ xa cũng như hỗ trợ hàng công. Nếu như những Nguyên Sa, Thanh Hưng chơi khá tốt trước đó thì trận gặp Turkmenistan lại như bị "bắt vía". Tuyến giữa không làm tốt được vai trò cầu nối của mình nên ngay cả khi những cá nhân như Thành Lương, Quốc Anh chơi xuất thần cũng không thể giúp Việt Nam xoay chuyển được tình thế.
Gần như các điểm yếu của Việt Nam đều thể hiện hết trong trận gặp Turkmenistan và rõ ràng là HLV Phan Thanh Hùng đã phải lo lắng. Đến trận gặp Lào, dù thắng đậm nhưng phần lớn những ai chứng kiến Việt Nam thi đấu đều có cảm giác chưa đã mắt. Nhiều cơ hội vẫn bị bỏ lỡ, đội tuyển thậm chí còn xuất hiện tâm lý chủ quan. Dẫu sao thì bàn thắng cũng đã đến sau 270 phút tịt ngòi trước đó. Không thu được nhiều kết quả về chuyên môn, nhưng bàn thắng là cần thiết để đội tuyển vượt qua sức ép tâm lý.
Quả đúng như vậy, trận gặp U23 Hàn Quốc để lại sự hài lòng nhất trong cả lối chơi và tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Đã xuất hiện nhiều hơn những pha phối hợp nhỏ với tốc độ cao. Chưa có sự nhuần nhuyễn nhưng cũng cho thấy một lối chơi bài bản, có tổ chức.
Sự thất thường ở ba trận đấu cho thấy yếu tố tinh thần thi đấu đang ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội tuyển. Các cầu thủ cũng có sự hưng phấn cần thiết để có thể chơi tốt. Như vậy, ngoài những vấn đề về chuyên môn cần được rút ra bài học thì tâm lý thi đấu của tuyển thủ cũng phải được chuẩn bị tốt. Tất nhiên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn tới gần một tháng nữa để hoàn thiện lối chơi, đội hình.
VFF Cup cho thấy những lỗ hổng nhưng ít ra, đội tuyển cũng có sự tiến bộ về nền tảng thể lực và đặc biệt là chưa đánh mất hẳn niềm tin nơi người hâm mộ. Vấn đề còn lại, chính là những bài học cần được khắc phục triệt để, những thế mạnh cần được phát huy. Tuyển Việt Nam đã biết mình đang đứng ở đâu và cần biết phải làm gì trong thời gian tới.
Thế Kiên