![]() |
Người dân Quảng Nam đã có thể ăn thịt lợn. Ảnh: sinhhocvietnam.com. |
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, hôm qua (30/8) là 21 ngày toàn tỉnh không phát hiện ổ dịch mới. Theo quy định của Pháp lệnh thú y, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công bố hết dịch vào chiều cùng ngày.
Với quyết định mới này, từ hôm nay, người dân Quảng Nam đã có thể vận chuyển, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn bình thường. "Nhưng không có nghĩa việc kiểm soát dịch bệnh tai xanh trên lợn sẽ không còn. Các lực lượng sẽ vẫn tăng cường kiểm tra, đề phòng dịch quay lại", ông Quang nói.
Dịch tai xanh, tên đầy đủ là hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn, xuất hiện tại Quảng Nam từ ngày 25/6 tại hai huyện Thăng Bình và Quế Sơn, sau đó lan rộng ra 14 huyện thị và thành phố trong tỉnh. 32.000 con lợn đã bị nhiễm bệnh, trong đó có hơn 3.200 con chết và gần 5.000 con bị tiêu hủy bắt buộc.
Để bảo vệ đàn lợn hơn 600.000 con, lần đầu tiên trong lịch sử Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra lệnh cấm vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh. Người tiêu dùng phải từ bỏ món thịt lợn, thay thế bằng thịt bò và gia cầm.
Theo Cục Thú y, toàn quốc hiện còn 3 tỉnh có dịch tai xanh là Quảng Ngãi, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó mấy ngày, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố hết dịch.
Hồng Khánh